Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì không nâng lương hưu

Ngày 27/9, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Chin Young đã nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống Park Geun-hye do thất bại trong kế hoạch cải cách lương hưu cơ bản của chính phủ.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chin Young. Ảnh: YONHAP


Ông Chin Young cho biết ông xin từ chức bởi vì cảm thấy mình có trách nhiệm trong vấn đề này.

Ông Chin Young nộp đơn xin từ chức chỉ một ngày sau khi Tổng thống Park Geun-hye lên tiếng xin lỗi người dân vì đã không thực hiện được cam kết nâng mức lương hưu cơ bản cho người cao tuổi do điều kiện kinh tế đất nước chưa cho phép.

Theo cam kết tranh cử của bà Park Geun-hye khi còn là ứng cử viên của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, tất cả những người trên 65 tuổi sẽ nhận được khoản lương hưu cơ bản là 200.000 won (tương đương 186 USD) mỗi tháng bất kể mức thu nhập của họ. Tuy nhiên, do thiếu hụt ngân sách nên trong kế hoạch sửa đổi được công bố trong tuần, mức trợ cấp lương hưu đã bị giảm xuống dưới 200.000 won và số đối tượng được hưởng trợ cấp chỉ chiếm 70% những người trong độ tuổi từ 65 trở lên có thu nhập thấp.


TTXVN/Tin tức
Nghị sĩ Hàn Quốc bị buộc tội nổi loạn

Ngày 26/9, các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội nghị sĩ cánh tả Lee Seok-ki âm mưu tiến hành một cuộc nổi loạn ủng hộ Triều Tiên để lật đổ chính phủ, cho rằng kế hoạch của ông này là mối đe dọa "nghiêm trọng" với an ninh quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN