Bộ trưởng Đức thừa nhận lý do không muốn nhưng vẫn phải trừng phạt Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier thừa nhận quốc gia này không chủ ý muốn áp đặt lệnh trừng phạt Nga nhưng vẫn phải thực hiện vì lý do chính trị.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng kinh tế Đức Peter Altmaier. Ảnh: Reuters

Hãng Sputnik (Nga) ngày 21/2 dẫn lời Bộ trưởng Altmaier nhấn mạnh cần phải có thay đổi về điều này. Bộ trưởng Altmaier nêu rõ: “Liên minh châu Âu đoàn kết nhưng chúng ta cần phải thay đổi quan hệ chính trị và tìm những giải pháp khác”.

Trước đó, vào ngày 16/2, bên lề Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận châu Âu không chủ trương cắt mối quan hệ với Nga.

Bộ trưởng Peter Altmaier cho biết dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ góp phần ổn định nguồn khí gas chuyển đến châu Âu giữa thời điểm nguồn cung của Na Uy và Anh có dấu hiệu giảm sút.

Bộ trưởng Altmayer nhấn mạnh dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã nhận được ủng hộ của 5 quốc gia.

Cùng thời điểm này, Đức cũng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ nhằm “tăng cạnh tranh trên thị trường”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Đức được đưa ra sau khi một nguồn tin tại Brussels (Bỉ) tiết lộ với hãng tin Sputnik rằng EU đã gia hạn lệnh trừng phạt với Nga thêm 6 tháng và bổ sung 8 cái tên vào danh sách cá nhân thuộc diện bị trừng phạt liên quan đến vụ việc Moskva bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine hồi tháng 11/2018

Hà Linh/Báo Tin tức
Ashitaba - Loại lá thần dược của các võ sĩ samurai Nhật Bản
Ashitaba - Loại lá thần dược của các võ sĩ samurai Nhật Bản

Các nhà khoa học kết luận loại lá cây samurai Nhật Bản thường ăn trong quá khứ trên thực tế nắm giữ bí mật trong việc chống lão hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN