Bộ tộc biến rác thải thành trang sức

Đồng hồ đeo tay hỏng, nắp chai, thẻ sim điện thoại… bộ tộc Dassanech sống tại thung lũng Omo ở miền nam Ethiopia đã biến những món đồ bỏ đi trở thành trang sức làm đẹp độc đáo.


Một phụ nữ trẻ Dassanech khoe chiếc mũ đội đầu làm từ nắp chai.

Những món đồ trang sức này đang là "mốt" trong bộ tộc.

Du khách tới thăm thung lũng Omo có thể mua những món trang sức này làm quà kỷ niệm.

Khuyên tai từ thẻ sim bỏ đi.


Trên đầu càng có nhiều nắp chai thì các cô gái càng tự tin.



Bộ ảnh mang màu sắc mới mẻ này do ông Eric Lafforgue, sống tại Toulouse (Pháp) chụp lại sau 3 lần tới thăm nơi đây.

Hoàng Trang (theo Dailymail)
Bộ tộc bản địa Brazil tranh tài cung kiếm
Bộ tộc bản địa Brazil tranh tài cung kiếm

Gần 50 bộ lạc người bản địa ở Brazil đã cùng nhau hào hứng tham gia hội thao của người bản địa lần thứ XII được tổ chức ở thành phố Cuiaba, Brazil. Khoảng 1.500 vận động viên tranh tài trong nhiều bộ môn thể thao truyền thống như bắn cung, chạy, đua thuyền...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN