Bộ Tình huống khẩn cấp Nga - biểu tượng anh dũng quả cảm

Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 27/12 đã gửi lời chúc mừng các cán bộ nhân viên ngành cứu hộ Nga nhân dịp ngày truyền thống của Bộ Tình huống khẩn cấp.


Nhân viên ngành cứu hộ thuộc Bộ Tình huống khẩn cấp Nga đang làm nhiệm vụ đưa người bị nạn rời khỏi máy bay.

Ông đánh giá Bộ Tình huống khẩn cấp là một biểu tượng của niềm hy vọng, sự anh dũng và quả cảm. Tính riêng trong năm 2015,  các nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã tham gia cứu hộ và sơ tán hơn 240.000 người.


Ngày truyền thống của ngành được tổ chức vào 27/12 hàng năm. Tiền thân của Bộ Tình huống khẩn cấp là Đoàn Các nhân viên cứu trợ Nga được thành lập năm 1990, tiếp đến là Uỷ ban Nhà nước về các tình huống khẩn cấp.


"Không thể nào hình dung không có Bộ Tình huống khẩn cấp MChS trong đời sống ngày nay. Các nhân viên của Bộ là những người đầu tiên khẩn trưởng tập trung tại hiện trường tai nạn, dập cháy, chiến đấu với các thảm họa tự nhiên và nhân tạo, kịp thời đưa hàng viện trợ nhân đạo tới các vùng khó khăn. Trong một phần tư thế kỷ, những người lính đó đã cứu hàng chục ngàn sinh mạng và đây là kết quả chính của công việc mà các bạn đang làm…" - người đứng đầu Chính phủ ghi nhận.


Theo Sputnik
Nga đủ sức giáng trả vũ khí siêu thanh
Nga đủ sức giáng trả vũ khí siêu thanh

Theo quy định trong chương trình phát triển đến năm 2020 của Nga, việc đương đầu và đánh bại tất cả những cuộc tấn công bằng phương tiện hàng không hiện đại, bao gồm cả loại siêu thanh, là nhiệm vụ của các phương tiện mới trong hệ thống phòng không của quân đội nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN