Bộ Thương mại Mỹ khuyến nghị về các công ty điện toán đám mây Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 26/4 cho biết các công ty điện toán đám mây của Trung Quốc - như Huawei Cloud và Alibaba Cloud - có thể gây ra sự quan ngại đối với vấn đề bảo mật thông tin và an ninh kinh tế của nước này, tuyên bố sẽ xem xét yêu cầu thêm các công ty này vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Nhận định nêu trên được bà Raimondo đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện. Bà cho hay đã đưa hơn 200 công ty Trung Quốc vào Danh sách Thực thể (danh sách áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các công ty nước ngoài) trong nhiệm kỳ của mình. Vị Bộ trưởng bày tỏ sẽ không ngần ngại đưa thêm các công ty khác vào danh sách trên, nếu cơ quan của bà phát hiện những rủi ro mới.

Bà Raimondo còn cho hay Bộ Thương mại Mỹ cần có thêm nguồn lực để xem xét các vấn đề kiểm soát xuất khẩu, nhấn mạnh “các mối quan ngại là có thật".

Trước đó, một nhóm gồm chín thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hôm thứ Ba (25/4) đã hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt biện pháp trừng phạt đối với đơn vị điện toán đám mây của Huawei Technologies Co, Alibaba Cloud và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự khác của Trung Quốc. Họ cũng muốn Bộ trưởng Raimondo thêm các công ty này vào Danh sách Thực thể.

Trong bức thư của nhóm nghị sỹ trên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng kêu gọi giới hữu trách sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để áp dụng đối với các công ty này, thông qua các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và cấm đầu tư. Các nghị sĩ cũng muốn chính phủ điều tra thêm các công ty dịch vụ điện toán đám mây của Trung Quốc.

Huawei Technologies và Alibaba đã không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 5/2019, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm Huawei vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, viện dẫn các lo ngại về bảo mật thông tin và an ninh kinh tế của Mỹ. Phía công ty phủ nhận những cáo buộc về rủi ro bảo mật và an ninh quốc gia mà giới chức Mỹ đưa ra.

H.Thủy (TTXVN)
Các công ty điện toán đám mây Mỹ đối mặt cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc
Các công ty điện toán đám mây Mỹ đối mặt cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc

Theo giới quan sát, các công ty điện toán đám mây thống trị toàn cầu của Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới nổi từ Trung Quốc ở Đông Nam Á, cho thấy cách thức các công ty hàng đầu thuộc hai đối thủ địa chính trị cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực công nghệ ra sao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN