Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ số người tình nguyện nhập ngũ hợp đồng tăng đột biến

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một số lượng lớn người tình nguyện ký hợp đồng phuc vụ quân ngũ chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 6, tăng hơn 200% so với cùng kỳ tháng trước.

Chú thích ảnh
Các quân nhân hợp đồng chuẩn bị lên xe buýt tại điểm tập kết ở Volgograd, Nga, ngày 23/5/2023. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga đã ca ngợi sự "đoàn kết" ngày càng tăng của người dân khi công bố báo cáo về sự gia tăng lớn số lượng người sẵn sàng phục vụ đất nước bằng cách gia nhập cả hàng ngũ quân đội và các đơn vị tình nguyện.

“Chỉ trong 10 ngày của tháng hiện tại, 13.644 người đã đăng ký hợp đồng phục vụ", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết trong một cuộc họp báo đặc biệt vào ngày 10/6. “Con số này gấp 2,1 lần so với cùng kỳ tháng 5 năm nay và cao hơn 3,1 lần so với tháng 4", ông cho biết thêm.

Tháng trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết khoảng 117.400 người đã tình nguyện gia nhập quân đội kể từ tháng 1/2023.

Các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng với số lượng tình nguyện viên nhập ngũ ngày càng tăng thì không cần phải động viên quân quân nữa. Đợt gọi nhập ngũ được tiến hành ở Nga vào mùa thu năm ngoái được mô tả là lớn nhất kể từ năm 1945, với hơn 300.000 người được gọi nhập ngũ để thành lập khoảng 280 đơn vị quân đội mới.

Thứ trưởng Pankov cũng ghi nhận một lượng ổn định những người sẵn sàng tham gia các đơn vị tình nguyện, nói rằng điều đó "cho thấy sự đoàn kết cao của xã hội Nga, mong muốn của các công dân đóng góp sức mình để đạt được một chiến thắng chung."

Bộ Quốc phòng Nga đang thực hiện các thủ tục để cấp cho quân đoàn tình nguyện tình trạng pháp lý cần thiết. Ông Pankov lưu ý rằng các quân nhân sẽ được đảm bảo các quyền lợi và bảo trợ xã hội như nhau cho họ và gia đình họ, bất kể họ quyết định gia nhập một trong hơn 40 đơn vị tình nguyện hiện có hay ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng.

Hồi giữa tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật sửa đổi quy định về nghĩa vụ quân sự và động viên. Những thay đổi cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số thống nhất về các công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo luật sửa đổi, Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga được giao nhiệm vụ thành lập cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sau đó sẽ do Bộ Quốc phòng Nga điều hành. Chính phủ Nga sẽ sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có để điền vào cơ sở dữ liệu, bao gồm dữ liệu thuế, bầu cử, y tế, cảnh sát và tòa án, cũng như những cơ sở dữ liệu được lấy từ các nhà tuyển dụng và trường đại học.

Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp theo dõi lệnh triệu tập được gửi đến những người nhập ngũ đủ điều kiện không chỉ qua đường bưu điện mà giờ đây còn thông qua điện tử, sử dụng các nền tảng “thích hợp”, như cổng thông tin dịch vụ nhà nước Gosuslugi. Lệnh triệu tập sẽ được coi như đã gửi trong vòng 7 ngày kể từ khi được đăng lên cơ sở dữ liệu. Kể từ thời điểm lệnh triệu tập được phát ra, người nhận sẽ không được phép rời khỏi Nga.

Luật mới cũng đưa ra các hình phạt với việc không báo cáo. Những người không phản hồi lệnh triệu tập trong vòng 20 ngày, không có giấy miễn trừ hợp lệ, sẽ không được phép đăng ký kinh doanh, phương tiện hoặc bất động sản, hoặc vay vốn ngân hàng. Các vùng và nước cộng hòa trong liên bang cũng có thể hạn chế hoặc ngừng thanh toán trợ cấp và các hỗ trợ khác của chính phủ. 

Luật pháp Nga quy định 1 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 27. Có 2 đợt nhập ngũ mỗi năm ở Nga, với quy mô của mỗi lần theo sắc lệnh của tổng thống. Tuy nhiên, gần đây, các nhà lập pháp Nga đã đưa ra một sửa đổi riêng để tăng độ tuổi nhập ngũ trong vài năm, từ 21 lên 30 cho tới năm 2026. Thay đổi được đề xuất nhằm bảo vệ những người ở độ tuổi cuối thanh thiếu niên và đầu 20 khỏi gián đoạn việc học tập.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Nóng trong tuần: Chiến sự Nga-Ukraine dồn dập diễn biến nóng; cựu Tổng thống Trump đối mặt 37 tội danh hình sự
Nóng trong tuần: Chiến sự Nga-Ukraine dồn dập diễn biến nóng; cựu Tổng thống Trump đối mặt 37 tội danh hình sự

Tuần qua, thế giới nổi lên nhiều sự kiện đáng chú ý, đặc biệt là những diễn biến mới nhất tại chiến trường Nga-Ukraine liên quan đến cuộc phản công của Kiev và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố lần 2. Ngoài ra, OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu và đối đầu Mỹ-Trung "phủ bóng" Đối thoại Shangri-La 2023 cũng đáng được quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN