Bộ ba Nga-Thổ-Iran nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria

Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo các đại diện Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ nhóm họp lại ở Astana vào ngày 6/2 tới để thảo luận về cách thức triển khai lệnh ngừng bắn tại Syria.

Trước đó, trong cuộc hòa đàm về tình hình Syria cũng tại Astana vào ngày 24/1 vừa qua, 3 nước bảo trợ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về cơ chế kiểm soát thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria

Cảnh đổ nát ở thị trấn Binnish, ngoại ô Idlib (Syria) ngày 12/1. Ảnh:AFP/TTXVN

Ba nước đồng ý thành lập một cơ chế 3 bên để giám sát và đảm bảo việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hành động khiêu khích và xác định mọi phương thức thực hiện lệnh ngừng bắn ở Syria.


Cuộc họp về Syria tại Astana là sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở ra cơ hội để khuyến khích các thủ lĩnh phe đối lập tại Syria tham gia vào "tiến trình chính trị" tiến tới có thể chấm dứt sự đổ máu, củng cố thỏa thuận ngừng bắn vốn rất mong manh tại quốc gia Trung Đông này. 


Cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua tại Syria đãcướp đi sinh mạng khoảng 300 nghìn người và khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cung cấp xe bọc thép cho phe đối lập Syria đánh IS
Mỹ cung cấp xe bọc thép cho phe đối lập Syria đánh IS

Quân đội Mỹ đã cung cấp một số xe bọc thép cho phe nổi dậy Syria nhằm đánh bật các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ra khỏi thành phố Raqqa, vốn được IS coi là thủ phủ của nhóm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN