Bloomberg: Iran cử 10 tàu chở dầu đến Venezuela

Iran đã cử một “hạm đội” 10 tàu chở dầu đến hỗ trợ Venezuela trong thời gian quốc gia Mỹ Latinh gặp khó khăn vì thiếu nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Iran tại cảng ở Carabobo, Venezuela vào tháng 5/2020. Ảnh: Getty Images

Tờ Bloomberg (Mỹ) dẫn nguồn giấu tên cho biết thông tin trên. Theo đó, gần đây nhất là vào đầu tháng 10, Iran đã cử 3 tàu chở dầu đến Venezuela.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá điều này cho thấy sự hợp tác giữa hai quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong quan hệ thương mại, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu mỏ, ở thời điểm đều chịu áp lực của lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Bộ Dầu mỏ Iran chưa phản hồi báo chí về thông tin Bloomberg đưa. Chính phủ Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro vẫn đẩy mạnh duy trì sản xuất dầu đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Trong tháng 9, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - ông Yahya Rahim-Safavi phát biểu trước các phóng viên rằng Tehran giúp đỡ "mọi quốc gia Hồi giáo và không phải Hồi giáo" đề nghĩ hỗ trợ.

Ông Yahya Rahim-Safavi cũng cho biết rằng Iran nhận vàng thỏi đổi lại cho số dầu mỏ chuyển đến Venezuela.

Hà Linh/Báo Tin tức
Venezuela kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng kết quả bầu cử quốc hội
Venezuela kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng kết quả bầu cử quốc hội

Ngày 6/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng kết quả cuộc bầu cử quốc hội tại nước này cũng như quyền tự quyết của nhân dân Venezuela đối với vận mệnh của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN