Binh sĩ thuộc phi đội trực thăng của Tổng thống D.Trump mắc COVID-19

Ngày 23/7, một lính thủy đánh bộ thuộc phi đội Trực thăng Thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trực thăng Marine One tại Bethesda, Maryland, Mỹ, ngày 11/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang Politico dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Thủy quân lục chiến, Đại úy Joseph Butterfield cho biết binh sĩ trên thuộc Phi đội Trực thăng Thủy quân lục chiến số 1. Phi đội đã nhận được thông báo về ca dương tính trước khi Tổng thống Trump có chuyến đi tới Bedminster, bang New Jersey vào cuối tuần này. Phi đội đã cho khử trùng toàn bộ máy bay và bắt đầu quá trình truy vết tiếp xúc.

Ông Butterfield cho hay để đề phòng, những binh sĩ khác có tiếp xúc với người nhiễm sẽ phải rời khỏi phi đội, đồng thời nhấn mạnh rằng binh sĩ bị nhiễm chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với các trực thăng của tổng thống khi ông lên máy bay. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận binh sĩ trên đã không tiếp xúc với Tổng thống hay bất kỳ quan chức nào khác.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi hai quán ăn dành cho quan chức Nhà Trắng phải đóng cửa do có nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, một số quan chức Nhà Trắng và những người thân cận với Tổng thống Trump cũng đã mắc COVID-19.

Thời gian gần đây, Nhà Trắng đã chấm dứt việc đo nhiệt độ định kỳ tất cả những ai ra vào khu vực này, song những người tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh.

Đặng Ánh (TTXVN)
WHO tin tưởng khả năng ứng phó dịch COVID-19 của Mỹ, Brazil, Ấn Độ
WHO tin tưởng khả năng ứng phó dịch COVID-19 của Mỹ, Brazil, Ấn Độ

Ngày 23/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ tin tưởng Mỹ, Brazil và Ấn Độ, những nước đang có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng nhanh, có thể vượt qua đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN