Bolivia tiếp tục lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử do dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 23/7, Tòa án Bầu cử Tối cao Bolivia (TSE) đã quyết định lùi thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử tại nước này tới ngày 18/10 do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Bolivia ở La Paz ngày 28/11/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Chủ tịch TSE Salvador Romero cho biết quyết định này được dựa trên những đánh giá mang tính khoa học, pháp lý và chính trị xã hội nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo thuận lợi cho các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, sự tham gia của các phái đoàn quan sát viên quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giới chức y tế Bolivia nhận định đỉnh dịch có thể rơi vào khoảng thời gian cuối tháng 7 tới đầu tháng 9 tới, thời điểm mà nước này ban đầu dự định sẽ tổ chức bầu cử. Chính vì vậy, việc lùi thời sang một thời điểm mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Đây là lần thứ 2 Bolivia phải lùi thời gian tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay khi lịch ban đầu được ấn định vào ngày 3/5 và sau đó phải lùi tới ngày 6/9. Cuộc bầu cử này sẽ là cơ hội để các cử tri Bolivia bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống và nghị sĩ thuộc lưỡng viện Quốc hội.

Hoài Nam (TTXVN)
Bolivia chính thức ấn định thời điểm tổng tuyển cử
Bolivia chính thức ấn định thời điểm tổng tuyển cử

Ngày 10/6, Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Áñez đã ký ban hành Luật Lùi thời hạn tổng tuyển cử 2020 mà Quốc hội lưỡng viện nước này đã thông qua 1 ngày trước đó, trong đó ấn định hạn chót tiến hành tổng tuyển cử là ngày 6/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN