Binh sĩ Nga bao vây căn cứ không quân Ukraine tại Crimea

Ngày 22/3, chỉ huy phó của một căn cứ không quân Ukraine ở Belbek, gần thành phố Sevastopol của Crimea cho biết các binh sĩ Nga đã bao vây căn cứ này và ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng bên trong phải đầu hàng.    

Chỉ huy phó Oleg Podovalov cho hay: "Các binh sĩ Nga đang có mặt tại sân bay đã cho chúng tôi một giờ đề đầu hàng, bằng không họ sẽ tấn công. Chúng tôi sẽ không đi đâu hết, hãy xem cuộc tấn công này thế nào".

Lực lượng vũ trang tại Crimea.


Cùng ngày, Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết lực lượng nước này đã nắm quyền kiểm soát "Zaporozhye" - tàu ngầm duy nhất của Ukraine tại Crimea và treo cờ Nga trên tàu này.    

Phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen Vyacheslav Trukhachyov tuyên bố: "Tàu ngầm Zaporozhye trước đây của Ukraine đã gia nhập đơn vị tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga khoảng 1 giờ trước".    


Trong tuần qua, lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát nhiều tàu của hạm đội Ukraine cũng như trụ sở hải quân của nước này ở Sevastopol.


TN

Crimea chính thức sáp nhập vào Nga
Crimea chính thức sáp nhập vào Nga

Về mặt thủ tục pháp lý, nước Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) đã chính thức là một phần của Liên bang Nga bất chấp sự phản đối của các nước phương Tây. Trong khi đó, Nga và phương Tây tiếp tục đối đầu trong vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN