Binh sĩ Israel mang vũ khí ập vào trường học chỉ để bắt một học sinh 9 tuổi

Kênh CNN (Mỹ) ngày 1/4 dẫn nguồn tin địa phương cho biết nhiều binh sĩ Israel trang bị vũ khí đã ập vào trường học để bắt một cậu bé Palestine 9 tuổi.

Chú thích ảnh
Giáo viên và binh sĩ tranh cãi về việc bắt học sinh 9 tuổi. Ảnh: CNN

Nhà hoạt động nhân quyền Aref Jaber đã quay lại hình ảnh binh sĩ Israel ngày 19/3 tiếp cận trường tiểu học Ziad Jaber tại thành phố Hebron ở Bờ Tây. Tại ngôi trường này, lính Israel tranh cãi với hiệu trưởng và giáo viên vì họ muốn đưa học sinh Zein Idris (9 tuổi) và em trai cậu bé là Taim (7 tuổi) ra khỏi trường.

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại Israel là 12 nhưng khi hiệu trưởng trường Ziad Jaber nhấn mạnh hai học sinh còn rất nhỏ thì một quân nhân Israel đáp lại: “Tôi không quan tâm chúng bao nhiêu tuổi, chỉ cần biết rằng những đứa trẻ này đã ném đá”.

Người đại diện cho quân đội Israel cho biết một nhóm học sinh đã ném đá vào ô tô của người dân Israel sống tại Hebron. Do vậy, quân đội Israel quyết định phải trực tiếp cảnh cáo những học sinh này.

Kênh CNN cho biết binh sĩ Israel sau đó đưa Zein lên xe đưa tới một cơ sở quân sự gần đó và em bị tạm giữ trong gần một tiếng đồng hồ rồi được thả. Trong khi đó Taim ấn náu tại lớp học.

Dưới đây là video khi quân nhân Israel vào trường tranh cãi với giáo viên và bắt học sinh Zein Idris (nguồn: france24)

Nhà hoạt động nhân quyền Aref Jaber nói rằng việc bắt giữ trẻ em lại đang ngày càng phổ biến tại Hebron.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) năm 2018 đã thu thập bằng chứng về 65 em nhỏ người Palestine bị bắt tại trường học hoặc trên đường đến trường. Con số từ cơ quan quản lý nhà tù tại Israel cho thấy trung bình một tháng có 271 trẻ em Palestine bị tạm giữ trong năm 2018 do liên quan tới vấn đề an ninh.

Một nhà hoạt động nhân quyền khác tại địa phương, ông Imad Abu Shamsiyeh cho biết giải pháp hiện tại là sử dụng “vũ khí” camera. Ông Imad Abu Shamsiyeh nói: “Ngay khi nhìn thấy camera, các binh sĩ Israel sẽ nói với nhau cẩn thận khi bị quay. Đây là cách hiệu quả duy nhất chúng tôi có thể ghi lại sai phạm của họ và cho cả thế giới biết”.

Hebron nằm cách Jerusalem 30km, thành phố này bị chia tách làm hai với Palestine quản lý một nửa và Israel kiểm soát nửa còn lại.

Hà Linh/Báo Tin tức
Saudi Arabia cấp nhà hàng triệu đô cho con nhà báo bị sát hại Khashoggi
Saudi Arabia cấp nhà hàng triệu đô cho con nhà báo bị sát hại Khashoggi

Các con của nhà báo Jamal Khashoggi đã nhận được những ngôi nhà trị giá nhiều triệu USD tại Saudi Arabia cùng những khoản trợ cấp hàng tháng 5 con số để bồi thường cho vụ cha của họ bị sát hại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN