Binh sĩ Đức cuối cùng rút khỏi tỉnh Kunduz của Afghanistan

Theo báo Đức "Tấm gương hàng ngày", 10 năm sau khi triển khai binh sĩ tới tỉnh Kunduz, ngày 19/10, những binh sĩ Đức cuối cùng đã rút khỏi tỉnh bất ổn ở miền bắc Afghanistan này.      

Binh lính NATO đang rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: The guardian.


Người phát ngôn lực lượng Đức tại Afghanistan, Trung tá Heiko Diehl cho biết đoàn gồm 441 binh sĩ cùng nhiều xe bọc thép sáng 19/10 đã tới Mazar-i-Scharif - căn cứ cuối cùng của binh sĩ Đức ở Afghanistan.

Đây được cho là bước quan trọng trong tiến trình rút các binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khỏi Afghanistan. Trong 10 năm qua, có tới 54 binh sĩ Đức thiệt mạng ở Afghanistan, trong đó nhiều nhất là ở Kunduz và tỉnh Baghlan lân cận.      

Hiện Đức còn 3.800 binh sĩ tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan. Các lực lượng quốc tế dự kiến sẽ chấm dứt các hoạt động chiến sự ở nước này vào cuối năm 2014.


TN

"8,5 euro" khai thông tiến trình lập chính phủ ở Đức
"8,5 euro" khai thông tiến trình lập chính phủ ở Đức

Báo "Nam Đức" ngày 16/10 đưa tin, Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẵn sàng chấp nhận điều kiện về áp dụng mức lương tối thiểu của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc đàm phán thăm dò thứ ba về khả năng lập liên minh cầm quyền...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN