Binh nhất lộ tin mật cho WikiLeaks nhận 35 năm tù

Ngày 21/8, tòa án quân sự Mỹ đã tuyên phạt binh nhất Bradley Manning 35 năm tù giam và bị tước quân tịch với các tội danh liên quan đến hoạt động gián điệp, gian lận máy tính, đánh cắp thông tin... Tòa bác bỏ mọi biện hộ của các luật sư trước đó cho rằng hành động tiết lộ thông tin mật của Manning là do những bất ổn về giới tính, rối loạn tâm thần, huyễn hoặc bản thân.

Binh nhì Manning trong một lần bị áp giải vào phòng xử án. Ảnh: AP


Bradley Manning, một chuyên gia phân tích tình báo thuộc lục quân Mỹ, bị bắt tại Iraq hồi tháng 5/2010, sau khi tiết lộ bí mật về việc Mỹ từng phát động một số cuộc chiến tranh, lật đổ các chính phủ được bầu dân chủ, hỗ trợ các chính phủ độc tài. Vụ lộ thông tin do Manning gây ra từng gây chấn động thế giới: 470.000 báo cáo chiến trường về Iraq và Afghanistan, 250.000 tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ và các đại sứ quán khắp thế giới đã được quân nhân này chuyển đến mạng WikiLeaks.

Bản án nói trên thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó từ Lục quân Mỹ cho rằng Manning có thể chịu án tù tổng cộng tới 60 hoặc 90 năm tù trong vụ xâm phạm bí mật lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sau khi bị kết tội, Manning sẽ bị giam giữ trong một nhà tù của quân đội.

Với vụ Manning, quân đội Mỹ dường như muốn chấm dứt triệt để việc làm lộ thông tin mật trong nội bộ. Nói như đại úy thẩm phán Joe Morrow, “một bản án nghiêm khắc sẽ mang giá trị răn đe”, để không một binh sĩ nào giẫm vào vết trượt của Manning.



Hoài Thanh


Vụ tiết lộ tin mật: Giới tính bất ổn và lời xin lỗi của Bradley Manning
Vụ tiết lộ tin mật: Giới tính bất ổn và lời xin lỗi của Bradley Manning

Trong buổi tranh tụng hôm 13/8, tòa án quân sự Mỹ đã nhận được lời xin lỗi của Bradley Manning, nghe câu chuyện kể về thời ấu thơ đầy bất ổn của binh nhì này, cùng với đó là lời giải thích về bất ổn giới tính dẫn đến việc Manning tiết lộ hàng trăm ngàn trang tài liệu mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN