Biểu tượng chống mafia bị bắt vì dính líu đến mafia

Bà Carolina Girasole, cựu thị trưởng thành phố Isola Caporizzuto, vùng Calabria, miền nam Italy đã bị bắt giữ ngày 3/12 vì cáo buộc có quan hệ với mafia.

Bà Carolina Girasole, cựu thị trưởng thành phố Isola Caporizzuto, vùng Calabria, miền nam Italy.


Cảnh sát Italy cho biết bà Girasole bị bắt giữ cùng với một cảnh sát và 11 thành viên khác của băng mafia Arena. Bà này bị cáo buộc mua phiếu bầu của “gia đình” Arena, thuộc tổ chức mafia 'Ndrangheta. Đổi lại tổ chức mafia 'Ndrangheta được hưởng nhiều đặc quyền sau khi bà ta lên nắm quyền. Nguồn tin cảnh sát cũng cho biết bà Girasole có quan hệ chặt chẽ với tên tội phạm đang thụ án trong tù là Nicola Arena, 76 tuổi của băng đảng Arena.

Bà Girasole là thị trưởng thành phố Isola Caporizzuto từ năm 2008 đến 2013 và từng được xem là “biểu tượng” chống lại các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Bà Girasole đã tham gia vào hàng loạt cuộc biểu tình, tuần hành chống mafia cùng với các nữ thị trưởng khác ở vùng phía nam Italy. Năm 2010, phát biểu trong một cuộc biểu tình chống mafia, bà Girasole tuyên bố chống lại băng đảng 'Ndrangheta và kêu gọi mọi người cùng chung sức chống lại mafia.

'Ndrangheta là tổ chức mafia Italy khét tiếng, có quyền lực lớn nhất, thống trị đường dây buôn bán vận chuyển ma túy tại Italy và nước ngoài.


TTXVN/Tin tức


Mafia Italy 'bỏ túi' 14 tỉ euro từ sản phẩm nông nghiệp
Mafia Italy 'bỏ túi' 14 tỉ euro từ sản phẩm nông nghiệp

Ước tính trong năm 2013, các tổ chức tội phạm nước này kiếm được 14 tỉ euro từ các hoạt động tội phạm liên quan đến khai thác các sản phẩm nông nghiệp, tăng 12% so với hai năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN