Biểu tình lớn tại Hy Lạp phản đối các biện pháp khắc khổ

Ngày 19/10, hơn 120.000 người đã tuần hành ở thủ đô Aten, đánh dấu việc khởi đầu cuộc tổng bãi công kéo dài 48 giờ, phản đối một dự luật khắc khổ mới theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế nhằm ngăn Hy Lạp vỡ nợ.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Aten ngày 19/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Xung đột đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình sau khi những người biểu tình ném bom xăng, đốt các đống rác. Cảnh sát Hy Lạp đã phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Aten, nơi sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu nhằm tạm thời cắt giảm 30.000 công chức, tăng thuế, giảm lương... Khoảng 3.000 cảnh sát được triển khai ở thủ đô Aten cùng lực lượng tăng viện để bảo vệ các địa điểm có thể xảy ra bạo lực như các đại sứ quán và tòa nhà chính phủ.

Cuộc tổng bãi công này do các tổ chức công đoàn lớn của Hy Lạp phát động, đã làm hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng loạt trường học, bảo tàng bị đóng cửa. Các hoạt động vận tải công cộng và vận tải biển cũng bị ngưng trệ do lái xe taxi và thủy thủ tàu biển tham gia bãi công. Theo các tổ chức công đoàn Hy Lạp, đây là cuộc tổng bãi công thứ 5 ở nước này kể từ đầu năm nay và là cuộc tổng bãi công lớn nhất từ nhiều năm qua ở Hy Lạp.

Hai tổ chức công đoàn lớn nhất Hy Lạp là Công đoàn viên chức (Adedy) và Công đoàn những người lao động khu vực tư nhân (GSEE) đã chỉ trích mạnh mẽ các kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ, cho rằng những biện pháp này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân và xã hội.

Quang Tuyến

Hy Lạp: Hiểm họa mới từ khủng hoảng tài chính
Hy Lạp: Hiểm họa mới từ khủng hoảng tài chính

Những người dân Hy Lạp gặp khó khăn về kinh tế đang mất dần sự chăm sóc y tế do ngân sách nhà nước thu hẹp, khiến họ có nguy cơ cao hơn bị lây nhiễm virút HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và một số trường hợp có thể tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN