Biểu tình đòi Tổng thống Grudia từ chức

Ngày 22/5, khoảng 20.000 người thuộc phe đối lập ở Grudia ngày 22/5 đã biểu tình ở thủ đô Tbilixi đòi Tổng thống Mikheil Saakashvili từ chức. Xung đột đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình sau khi người biểu tình dùng gậy gộc tấn công một số ô tô, khiến lực lượng an ninh sử dụng đạn cao su và hơi cay. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của phe đối lập Grudia kể từ năm 2009.

Theo hãng tin Reuters (Anh), người biểu tình đã tuần hành qua các đường phố chính ở Tbilixi, làm giao thông tắc nghẽn và sau đó tiến về quảng trường Tự do ở khu vực trung tâm. Phát biểu trước đám đông biểu tình, lãnh đạo phe đối lập, bà Nona Gaprindashvili, tuyên bố: “Đây là sự khởi đầu của cuộc chiến quyết liệt giành lại tự do cho Grudia”. Bà cho biết thêm, cuộc biểu tình này dự kiến kéo dài 5 ngày.

Người biểu tình giương khẩu ngữ đòi Tổng thống Saakashvili từ chức ở Tbilixi ngày 22/5. Ảnh: AFP - TTXVN


Một lãnh đạo khác thuộc phe đối lập, Nino Burdzhanadze, cáo buộc cảnh sát đã bắt giam hàng trăm nhà hoạt động đang trên đường tới trung tâm Tbilixi.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Grudia đã bác bỏ cáo buộc này và cho biết chỉ có 12 người bị bắt.

Trước đó, một cuộc biểu tình cũng diễn ra ở thành phố cảng Batumi. Đám đông khoảng 400 người đã tìm cách xông vào đập phá một đài truyền hình địa phương. Xung đột đã xảy ra khi người biểu tình bị cảnh sát ngăn lại, khiến một số nhân viên cảnh sát bị thương.

Đảng "Phong trào Dân tộc Thống nhất" (UNM) cầm quyền của Tổng thống Saakashvili đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương hồi tháng 5/2010. Nhiệm kỳ của Tổng thống Saakashvili dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2013.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN