Biến thể JN.1 chiếm đa số ca COVID-19 mới tại Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết dòng phụ JN.1 của biến thể BA.2.86 đang chiếm khoảng 62% số ca mắc COVID-19 ở nước này tính đến ngày 5/1. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New York , Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo CDC Mỹ, dòng phụ JN.1 đang lây lan mạnh nhất tại Mỹ và trên toàn cầu. Đây cũng là biến thể chủ đạo ở châu Âu và đang gia tăng mạnh ở châu Á. Tuy nhiên, CDC Mỹ cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy JN.1 gây bệnh nặng hơn và các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay dự kiến vẫn phát huy tác dụng đối với biến thể này. 

JN.1 được phát hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái và trước Giáng sinh, số ca nhiễm biến thể này đã chiếm hơn 50% trong tổng số ca mắc COVID-19. Theo CDC Mỹ, số ca COVID-19 phải nhập viện đã tăng 20,4% trong tuần kết thúc vào ngày 30/12/2023. 

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phân loại JN.1 là “biến thể được quan tâm” và cho biết bằng chứng hiện tại cho thấy chủng này có nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng.

Trần Quyên (TTXVN)
Mỹ: Nhiều bệnh viện yêu cầu đeo khẩu trang do số ca mắc cúm, COVID-19 tăng cao
Mỹ: Nhiều bệnh viện yêu cầu đeo khẩu trang do số ca mắc cúm, COVID-19 tăng cao

Ngày càng nhiều bệnh viện tại Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang và hạn chế việc thăm bệnh nhân trong bối cảnh số ca mắc COVID-19, cúm và nhiều bệnh khác tăng vọt sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN