Cảnh ngập lụt do bão Idalia tại Crystal River, bang Florida, Mỹ ngày 30/8/2023. Ảnh: AA/TTXVN
Hợp đồng trên đã được Chính phủ Mỹ ký với tập đoàn tư vấn toàn cầu Quỹ Tài chính khí hậu quốc tế (ICF) của Anh, đơn vị chính xây dựng Báo cáo khí hậu quốc gia. Đây là báo cáo toàn diện được công bố 5 năm/lần nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với Mỹ.
ICF cung ứng phần lớn nguồn nhân lực cho Chương trình Nghiên cứu biến đổi toàn cầu Mỹ (USGCRP), đơn vị được Quốc hội thành lập năm 1990 để điều phối nghiên cứu và đầu tư về biến đổi khí hậu. Đơn vị này đã chủ trì 5 bản đánh giá khí hậu quốc gia gần đây nhất của Mỹ.
Theo bản đánh giá công bố năm 2023, biến đổi khí hậu đang ngày càng gây áp lực tài chính cho người dân Mỹ, khi phí bảo hiểm thiên tai tăng cao, giá một số mặt hàng lương thực và chăm sóc y tế ngày càng đắt đỏ trong bối cảnh người dân phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như nắng nóng cực đoan.
Nếu hợp đồng với ICF kết thúc, chưa biết điều gì sẽ xảy ra với bản đánh giá khí hậu tiếp theo, dự kiến hoàn tất và công bố vào năm 2028.
Chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần tìm cách cắt giảm mạnh nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cho rằng đây là các khoản chi lãng phí. Những cơ quan trọng yếu như Viện y tế quốc gia (NIH), Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA), và Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) đều bị ảnh hưởng bởi chính sách này.
Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã ban hành lệnh cắt giảm nhân sự của USGCRP và NOAA, những người đóng góp cho Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu - cơ quan của Liên hợp quốc chuyên thực hiện các đánh giá khí hậu định kỳ.