Bị từ chối nhập cảnh Singapore, phải trả phí cho hãng hàng không

Cục quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) khẳng định: những du khách nước ngoài không được nhập cảnh vào Singapore và chờ hồi hương có thể phải trả chi phí vận chuyển và nơi ở do việc họ bị từ chối nhập cảnh.


Sân bay Changi của Singapore. Ảnh: AFP

Trong một thông báo ngày 29/10, ICA cho biết, theo khuyến nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), các hãng hàng không được phép thu những khoản phí này.

ICA cho biết khoản phí trên không thuộc phạm vi quản lý của họ do những du khách được "đánh giá không đủ điều kiện cấp giấy thông hành sẽ bị từ chối nhập cảnh và chuyển giao nhân viên hãng hàng không liên quan trong lúc chờ hồi hương".

Việt Hải (P/v TTXVN tại Singapore)
Làm rõ việc Singapore từ chối nhập cảnh công dân Việt Nam
Làm rõ việc Singapore từ chối nhập cảnh công dân Việt Nam

Một số công dân Việt Nam, chủ yếu là phụ nữ, khi nhập cảnh vào Singapore bị Cục Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư Singapore từ chối cho nhập cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN