Bị quân đội Syria tấn công dồn dập, IS quay sang đánh du kích

Trong thời điểm quân đội Syria tấn công dồn dập trên sa mạc, phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã áp dụng chiến thuật phục kích để cố thủ.

Chú thích ảnh
Một phiến quân thuộc IS. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin vào ngày 10/9, IS đã phục kích và sát hại 12 binh sĩ quân đội Chính phủ Syria tại tỉnh Sweida thuộc miền Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) cho biết trong vụ phục kích tại cao nguyên núi lửa, 8 tên phiến quân IS cũng đã bị tiêu diệt.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin không lực và pháo binh của quân đội chính phủ đã tấn công dồn dập vào nơi ẩn náu của IS tại khu vực cách thủ đô Damascus 100 km về phía Đông Nam này.

Lực lượng quân đội Syria đã giao tranh với IS tại Sweida kể từ khi phiến quân khủng bố thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào tỉnh Druza vào ngày 25/7 khiến 250 người thiệt mạng. Khi đó IS còn bắt cóc 30 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, họ được cho đang bị giam giữ tại khu vực Tulul Al-Safa.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/9 quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát khu vực chiến lược tại tỉnh miền Nam As-Suwayda sau giao tranh căng thẳng với IS. Trong chiến dịch này, quân đội Syria đã phá hủy các công sự và tiêu diệt 15 phiến quân IS.

Quân đội Syria được trợ giúp từ không quân Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh bật IS ra khỏi hầu hết địa điểm chúng chiếm đóng tại Syria từ năm 2014. Tuy nhiên, phiến quân IS vẫn cố thủ tại sa mạc Badiya nằm giữa Damascus và biên giới Iraq cũng như khu vực nhỏ tại thung lũng Euphrates.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc muốn WTO 'bật đèn xanh' để trừng phạt Mỹ
Trung Quốc muốn WTO 'bật đèn xanh' để trừng phạt Mỹ

Trung Quốc dự kiến trong tuần tới đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép quốc gia này áp dụng đòn trừng phạt lên Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN