Bỉ đề xuất cho Tổng thống Trump giải pháp thay thế mua Greenland

Đảng chính trị New Flemish Alliance (N-VA) của Bỉ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sở hữu vùng Wallonia – khu vực nói tiếng Pháp tại miền Nam nước này – với giá chỉ 1 euro.

Chú thích ảnh
Tòa Tháp Trump được ghép vào bức ảnh phong cảnh thành phố Durby (Wallonia). Ảnh: Twitter/Jong N-VA

Theo báo Euro News, trên tài khoản Twitter của đảng chính trị này ngày 22/8 đã xuất hiện một dòng trạng thái ghi nội dung: “Kính gửi Tổng thống @realDonaldTrump, một euro và Wallonia là của Ngài. Hãy gọi cho chúng tôi. #GreenlandIsNotForSale”.

Đi kèm theo dòng trạng thái là bức ảnh về thành phố Durbuy (Wallonia) sừng sững mọc lên tòa Tháp Trump tương tự hình ảnh nhà lãnh đạo Mỹ từng đăng tải. Dòng tin ngay lập tức khiến người dân vùng Wallonia giận dữ, song Chủ tịch đảng Jong N-VA – ông Lawrence Vancraeyenest – cho biết câu tweet đó chỉ là lời nói đùa.

“Đó chỉ là câu đùa hướng tới giới trẻ của đảng Flemish, lấy ví dụ từ xu hướng hiện nay trên mạng xã hội, không có ý sâu xa hơn. Tôi thật sự hy vọng vẫn tồn tại sự hài hước trong đời sống chính trị. Đặc biệt những người trẻ cần điều đó”, ông Lawrence khẳng định.

Vùng Wallonia là khu vực hợp nhất năm tỉnh phía Nam của Bỉ. Ngôn ngữ phổ biến nhất tại đây là tiếng Pháp. Đây là một khu vực liên bang cùng với các vùng Flemish và thủ đô Brussels của vương quốc Bỉ.

Trước đó, Tổng thống Trump luôn để ngỏ khả năng Mỹ sẽ mua lại đảo Greenland của Đan Mạch dù khẳng định "thương vụ này không phải là ưu tiên hàng đầu của Washington".

Theo ông chủ Nhà Trắng, việc mua Greenland sẽ là bước đi chiến lược vì nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng tại khu vực cũng như quân đội Mỹ đã có hàng chục năm hoạt động tại căn cứ không quân Thule hình thành ở đây.

Về phần mình, Thủ tướng Mette Frederiksen cho rằng tham vọng của Tổng thống Trump là vô lý, đồng thời khẳng định "Greenland không phải để bán".

Do thương vụ Greenland bất thành, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ hoãn cuộc gặp vốn đã được lên kế hoạch với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Dự kiến, Tổng thống Trump thăm Đan Mạch vào cuối tháng 8 trong chuyến công du tới châu Âu.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nêu rõ: "Dựa trên những bình luận của Thủ tướng Mette Frederiksen, rằng bà ấy không quan tâm tới việc bán Greenland, tôi sẽ hoãn cuộc gặp được lên kế hoạch trong hai tuần tới sang một thời điểm khác".

Khi được hỏi về tranh cãi giữa Mỹ và Đan Mạch liên qua đến hòn đảo lớn nhất thế giới, Điện Kremlin khẳng định không muốn liên quan.

“Đây không phải việc của chúng tôi. Chúng tôi không tham gia vào loại hình mua bán quốc tế như này”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận vào ngày 22/8.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Phát hiện bí mật đáng lo ngại dưới những lớp sông băng ở Greenland 
Phát hiện bí mật đáng lo ngại dưới những lớp sông băng ở Greenland 

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện những tảng băng khổng lồ ở Greenland bị tan chảy không chỉ do thời tiết nóng lên mà còn bởi một sự thật đáng lo ngại ở dưới lòng đại dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN