Bỉ đề nghị EU hợp tác chống thánh chiến cực đoan

Ngày 1/6, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hợp tác chống lại phong trào thánh chiến cực đoan.     

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, phát biểu sau khi được tin Pháp đã bắt giữ nghi can vụ xả súng tại Bảo tàng Do Thái ở Brussels (Bỉ) khiến 4 người thiệt mạng hồi tuần trước, ông Elio Di Rupo yêu cầu tăng cường công tác theo dõi, kiểm soát và trừng phạt các phong trào cực đoan bạo lực tại Bỉ cũng như trên toàn bộ lãnh thổ châu Âu nhằm ngăn chặn những bi kịch như ngày 24/5 vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Di Rupo cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên EU nhằm kiểm soát những người từng tham gia thánh chiến tại Syria.     

Các phần tử thánh chiến cực đoan tại Syria.


Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ, bà Annemie Turtelboom, cho biết giới chức nước này muốn thảo luận với lãnh đạo các quốc gia thành viên EU vấn đề thanh niên châu Âu tham gia phong trào cực đoan ở Syria tại Hội nghị bộ trưởng nội vụ và tư pháp EU diễn ra ngày 5/6 tới tại Luxembourg.     

Liên quan vụ xả súng nêu trên, Cơ quan Công tố Bỉ ngày 30/5 cho biết nhà chức trách nước này đã kiểm tra một xe khách đi từ Amsterdam (Hà Lan) qua Brussels tới Pháp và phát hiện một khẩu súng trường, một súng lục và một mặt nạ khí, nhiều đạn dược trong hành lý của một thanh niên 29 tuổi người Pháp.

Đây là những vũ khí cùng loại mà kẻ lạ mặt đã sử dụng trong vụ xả súng trên. Ngoài ra, nhà chức trách còn tìm thấy một chiếc mũ giống với chiếc mũ kẻ giết người đã đội. Kẻ tình nghi mang tên Mehdi Nemmouche từng bị cảnh sát Pháp bắt nhiều lần và kết án 7 lần với tội danh cướp giật trong thời gian từ năm 2004-2009. Cuối năm 2012, Mehdi Nemmouche sang Syria tham gia phong trào thánh chiến và vừa trở về châu Âu hồi đầu năm nay.


TTXVN/Tin tức


Vận động ngoại giao tại Bỉ phản đối Trung Quốc
Vận động ngoại giao tại Bỉ phản đối Trung Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức gặp mặt các đại sứ thuộc Đoàn Ngoại giao tại Brussels nhằm vận động các quốc gia này lên tiếng phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN