Belarus bắt giữ nhiều công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp, âm mưu tấn công khủng bố

Thông tin trên được người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia Belarus (KGB) Ivan Tertel đưa ra khi gặp Tổng thống Alexander Lukashenko và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) của Nga, ông Serge Naryshkin tại Minsk hôm 4/4.

Chú thích ảnh
Chủ tịch KGB Belarus Ivan Tertel. Ảnh: RIA Novosti

Ông Tertel cho biết thêm gần đây, KGB ghi nhận một sự gia tăng đáng chú ý trong các hoạt động do thám và lật đổ nhằm chống lại Belarus.

Theo ông Tertel, KGB đã bắt giữ "hàng tá" công dân Ukraine với cáo buộc âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố cũng như tiến hành các hoạt động do thám, lật đổ và gián điệp.

Ông Tertel cho biết thêm phía Ukraine đã đề xuất trao đổi những công dân này, tuy nhiên, phía Belarus “không cần” bất kỳ người nào mà Kiev đã đề nghị.

Theo quan chức này, KGB dự kiến tình hình trong khu vực sẽ leo thang nghiêm trọng vào những tháng tới và KGB đã phát hiện một số trại huấn luyện chiến binh ở Ba Lan, Ukraine, Cộng hòa Séc, Litva và Latvia.

Ông Tertel nhấn mạnh: “Chúng tôi biết chính xác tất cả các điểm tuyển dụng, chúng tôi biết ai đang làm việc đó. Chúng tôi biết các trại huấn luyện của họ và những người làm công tác hướng dẫn, cũng như ai đang được huấn luyện gì và họ đang ở giai đoạn huấn luyện nào”.

Đài RT của Nga dẫn lời người đứng đầu KGB của Belarus cho biết thêm, các phần tử phá hoại có kế hoạch thực hiện các hoạt động khủng bố vào mùa xuân này trên lãnh thổ Belarus và Minsk đang cố gắng đưa chúng ra trước công lý thông qua các cơ chế quốc tế.

Thành Nam/Báo Tin tức
Xuất hiện tình tiết mới từ lời thú tội của nghi phạm sát hại blogger quân sự người Nga
Xuất hiện tình tiết mới từ lời thú tội của nghi phạm sát hại blogger quân sự người Nga

Nữ nghi phạm Darya Trepova tuyên bố cô đã bị gài bẫy để trở thành công cụ sát hại blogger Vladlen Tatarsky. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN