Bé gái sơ sinh Afghanistan mang tên máy bay Mỹ chở người di tản

Một bé gái người Afghanistan ra đời trên một chiếc máy bay quân sự của Mỹ chở người sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á này đã được đặt tên là “Reach” theo tên chiếc máy bay này.

Chú thích ảnh
Một bé gái người Afghanistan ra đời trên một chiếc máy bay quân sự của Mỹ chở người sơ tán. Ảnh: AFP

Lực lượng không quân vận tải Mỹ đã thuật lại sự việc trên Twitter, trong đó cho biết một phụ nữ người Afghanistan đã chuyển dạ và gặp biến chứng khi máy bay đang ở độ cao khoảng 8.534 m, áp suất không khí thấp. Chỉ huy máy bay quyết định hạ độ cao, giúp sản phụ ổn định trở lại trước khi máy bay đáp xuống căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Các nhân viên quân y tiến hành đỡ đẻ người mẹ ngay trong khoang chở hàng của máy bay. May mắn, sức khỏe của hai mẹ con ổn định sau ca sinh nở. Cả hai được chuyển đến một trung tâm y tế gần đó. Bé gái được đặt tên là Reach.  

Theo Tướng Tod Wolter, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, cho biết cái tên này xuất phát từ Reach 828 - số hiệu của chiếc máy bay vận tải đã đưa gia đình em bé di tản. Reach và cha mẹ sẽ đến Mỹ cùng với những người tị nạn Afghanistan khác. 

Tuần trước, 2 trẻ sơ sinh khác, có cha mẹ là những người Afghanistan tìm cách rời khỏi đất nước, đã chào đời sau khi máy bay chở họ đáp xuống căn cứ Ramstein. Đã có 7.000 người sơ tán khỏi thủ đô Kabul qua các căn cứ của Mỹ tại châu Âu kể từ ngày 20/8, trong đó 100 người cần chăm sóc y tế.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Phương Tây có chấp nhận thất bại ở Afghanistan và quan hệ với Taliban?
Phương Tây có chấp nhận thất bại ở Afghanistan và quan hệ với Taliban?

Taliban ngày 17/8 tuyên bố cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm tại Afghanistan đã kết thúc và lực lượng này sẽ thành lập một nhà nước Hồi giáo tại đây. Liệu các cường quốc phương Tây có chấp nhận kết cục đó và chấp nhận quan hệ với Taliban?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN