Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Đương kim Tổng thống El-Sisi một mình một 'đường đua'

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đang là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/3 tới, sau khi 3 ứng cử viên từng tuyên bố ra tranh cử với ông đã rút lại đơn tranh cử hoặc bị bắt giữ vì tội giả mạo giấy tờ.

Đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) đã chính thức tiếp nhận hồ sơ tranh cử của các ứng cử viên từ ngày 20/1 nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống. Đến ngày 26/1, ngoài ông El-Sisi đã trình văn bản đăng ký hợp lệ với tư cách là ứng cử viên, 3 nhân vật còn lại cũng tuyên bố ra tranh cử gồm cựu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Sami Anan, 69 tuổi; luật sư Khaled Ali và Chủ tịch Câu lạc bộ thể thao Zamalek đồng thời là luật sư nổi tiếng Mortada Mansour.

Tuy nhiên, ngày 23/1, ông Samy Anan đã bị bắt giữ để điều tra tội giả mạo giấy tờ, hồ sơ. Luật sư Khaled Ali ngày 24/1 đã thông báo rút lại quyết định ra tranh cử. Trong khi đó, ông Mortada Mansour vẫn chưa chính thức nộp đơn dù đã tuyên bố ý định tranh cử.

Theo quy định trong Điều 142 Hiến pháp Ai Cập, các ứng cử viên tổng thống cần có sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ trong Quốc hội hoặc 25.000 công dân từ ít nhất 15 tỉnh, với mức tối thiểu 1.000 công dân mỗi tỉnh. Danh sách ứng cử viên sẽ được chốt công bố vào ngày 31/1.

Theo đánh giá, rất có thể đương kim Tổng thống El-Sisi sẽ là ứng cử viên duy nhất. Nếu trường hợp này diễn ra, theo Điều 36 Luật Bầu cử tổng thống Ai Cập, ứng cử viên duy nhất chỉ cần nhận được sự ủng hộ của 5% số cử tri đăng ký đi bỏ phiếu, tương đương 3 triệu cử tri, sẽ chính thức trở thành tổng thống.

Trong trường hợp này, ông El-Sisi chắc chắc sẽ tái đắc cử, bởi tới nay hầu hết các nghị sĩ cũng như các khối, đảng và liên minh trong quốc hội Ai Cập đều ủng hộ ông làm tổng thống nhiệm kỳ 4 năm thứ hai. Tổng thống El-Sisi từng giành được 97% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ 3 của Ai Cập kể từ sau làn sóng biểu tình mùa Xuân Arab năm 2011.

Trong cuộc bầu cử tới, nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, vòng 2 sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 26/4. Kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo trong ngày 2/4 và trong trường hợp diễn ra cuộc bầu cử vòng 2, kết quả vòng này sẽ được công bố vào ngày 1/5.

Khoảng 60 triệu công dân Ai Cập đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Ai Cập tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2
Tổng thống Ai Cập tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

Ngày 19/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN