Bầu cử sơ bộ tại bang New York

Tối 19/4 (giờ Việt Nam), các ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ đã bước vào cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thứ bỏ phiếu kín tại bang New York.

Sự kiện này nằm trong cuộc đua giành thêm phiếu đại biểu để trở thành đại diện của mỗi đảng ra tranh cử chiếc ghế tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Tiến trình bỏ phiếu bắt đầu từ 6 giờ sáng 19/4 (giờ địa phương), và dự kiến sẽ kết thúc vào 21 giờ tối cùng ngày (giờ địa phương).

Tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng "Những chú voi" (biệt danh của đảng Cộng hòa) trong ngày này bao gồm tỷ phú Donald Trump, Thượng nghị sỹ Ted Cruz và Thống đốc bang Ohio John Kasich.

Trong khi đó, bên phía “Những chú lừa” (biệt danh của đảng Dân chủ) là cuộc đua "song mã" giữa hai ứng cử viên gồm cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Đây được đánh giá là cuộc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín quan trọng nhất tại New York, bang lớn thứ 4 của Mỹ, trong nhiều thập kỷ qua bởi nơi đây là "mái nhà" của nhiều ứng cử viên tiềm năng, gồm trùm bất động sản Trump, cựu Ngoại trưởng Mỹ đồng thời là cựu Thượng nghị sĩ bang New York hai nhiệm kỳ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Sanders.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử lại cho thấy thực chất đây là cuộc đua "song mã" giữa cựu Ngoại trưởng Clinton và ông trùm bất động sản Trump.

Về phía đảng Dân chủ, mặc dù vẫn bám sát bà Clinton trong các cuộc khảo sát trên khắp nước Mỹ, song kết quả thăm dò trước thềm bầu cử sơ bộ này lại cho thấy ông Bernie giành được tỷ lệ ủng hộ thấp hơn đối thủ tới 2 con số.

Về phía đảng Cộng hòa, kết quả thăm dò của RealClearPolitics cho thấy ứng cử viên Trump nhận được nhiều lợi thế nhất khi tỷ lệ ủng hộ ông quá bán với 53%. Trong khi đó, Thống đốc Kasich đứng thứ hai với 22,8% và vị trí thứ ba thuộc về ông Ted Cruz với 18%.

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Clinton đang nắm trong tay tổng cộng 1.790 phiếu, trong khi ông Sander mới chỉ có tổng cộng 1.113 phiếu. Một ứng cử viên Dân chủ cần có được ít nhất 2.383 phiếu đại biểu để sở hữu tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, trong khi một ứng viên Cộng hoà cần giành được 1.237 phiếu đại biểu để được bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng.

TTXVN/Tin Tức
Bầu cử sơ bộ tại 3 bang miền Tây của Mỹ
Bầu cử sơ bộ tại 3 bang miền Tây của Mỹ

Ngày 22/3, các ứng cử viên đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tại 3 bang miền Tây nước Mỹ, gồm bang Arizona, Utah và Idaho.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN