Bầu cử quốc hội và hội đồng cấp tỉnh tại Nepal

Sáng 20/11, các cử tri Nepal đã tới các điểm bỏ phiếu để bầu quốc hội và 7 hội đồng cấp tỉnh.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng cấp tỉnh tại Kathmandu, Nepal ngày 20/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 7h00 (giờ địa phương). Khoảng 17,988 triệu cử tri đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 275 đại biểu quốc hội và 550 thành viên 7 hội đồng cấp tỉnh. 

Nepal đã phê chuẩn hệ thống bầu cử hỗn hợp, trong đó 60% đại biểu quốc hội và hội đồng cấp tỉnh được bầu thông qua hệ thống bỏ phiếu nhanh qua đường bưu điện trong khi 40% đại biểu còn lại được bầu theo tỷ lệ đại diện.

Có tới 2.412 ứng cử viên tham gia cuộc đua giành 165 ghế tại quốc hội được bầu theo hệ thống bỏ phiếu nhanh qua đường bưu điện và 2.199 ứng cử viên cạnh tranh giành 110 ghế trong quốc hội được bầu theo tỷ lệ đại diện.

Tương tự, 3.224 ứng cử viên đang cạnh tranh giành 330 ghế trong 7 hội đồng cấp tỉnh được bầu theo hệ thống bỏ phiếu nhanh qua đường bưu điện và 3.708 ứng cử viên cho 220 ghế trong hội đồng cấp tỉnh được bầu theo tỷ lệ đại diện. 

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 17h00 cùng ngày.

Minh Châu (TTXVN)
Kazakhstan bầu cử tổng thống trước thời hạn
Kazakhstan bầu cử tổng thống trước thời hạn

Sáng 20/11, các cử tri Kazakhstan đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn sau gần một năm đầy bất ổn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN