Bầu cử Quốc hội tại Mông Cổ

Sáng 28/6, cử tri Mông Cổ đã đi bỏ phiếu để bầu ra 126 nghị sĩ Quốc hội khóa mới nhiệm kỳ 4 năm tới.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban Tổng tuyển cử Mông Cổ (GEC), trên 2,2 triệu cử tri đủ tư cách đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử quốc hội năm nay. Tổng cộng 2.198 điểm bỏ phiếu đã được mở tại 9 quận của thủ đô Ulan Bator và tất cả 21 tỉnh của nước này. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 22h00 (giờ địa phương, tức 21h00 theo giờ Việt Nam). 

Tổng cộng 1.294 ứng cử viên từ 19 đảng chính trị và 2 liên minh, cùng 42 ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử. Trên 30.000 quan sát viên trong nước, cùng 259 quan sát viên nước ngoài từ 40 quốc gia và 21 tổ chức quốc tế, giám sát bầu cử. 

GEC cho biết việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành theo phương thức thủ công để hạn chế sai sót và tranh cãi liên quan đến việc kiểm phiếu bằng máy. Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố trong ngày 29/6.

Quốc hội Mông Cổ (State Great Khural) hoạt động theo hệ thống đơn viện với nhiệm kỳ 4 năm. Tháng 5/2023, cơ quan này đã thông qua luật bầu cử sửa đổi, theo đó, số đại biểu quốc hội tăng từ 76 lên 126.

Thanh Hải (TTXVN)
Pháp: Các đảng cánh tả hợp lực trước thềm bầu cử quốc hội
Pháp: Các đảng cánh tả hợp lực trước thềm bầu cử quốc hội

Các đảng cánh tả đối lập ở Pháp đang tìm cách hợp tác và đề cử các ứng cử viên chung trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN