Bầu cử Philippines: Ông Ferdinand Marcos tiếp tục dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, kết quả cuộc thăm dò mới được công bố ngày 13/2 cho thấy ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr đã củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Philippines vào tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phát biểu sau khi đăng ký tranh cử tại Pasay ngày 6/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong cuộc khảo sát từ ngày 19-24/1 của hãng thăm dò độc lập Pulse Asia, ông Marcos đứng trên Phó Tổng thống Leni Robredo và dẫn đầu với 44 điểm, tăng 11 điểm so với kết quả cuộc thăm dò tiến hành vào đầu tháng 12/2021.

Trong số 2.400 người được hỏi, 60% bày tỏ ủng hộ ông Marcos, trong khi 16% chọn ông Robredo. Trong cuộc thăm dò vào tháng 12 với cùng quy mô, ông Marcos dẫn đầu danh sách ứng viên được thăm dò, với 53% ủng hộ so với 20% dành cho ông Robredo. Đứng tiếp theo trong danh sách này là siêu sao quyền anh Manny Pacquiao và Thị trưởng Manila Francisco Domagoso, mỗi người nhận được lần lượt số phiếu ủng hộ là 8% và 4%. Ở Philippines, tổng thống và phó tổng thống được bầu trong hai cuộc bỏ phiếu riêng biệt.

Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, vẫn là ứng viên hàng đầu cho vị trí phó tổng thống, dẫn trước đối thủ gần nhất là Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto 21 điểm.

Cuộc khảo sát mới nhất của Pulse Asia được thực hiện trước khi Ủy ban bầu cử của Philippines dự kiến họp vào tuần tới để bác bỏ một loạt khiếu nại tìm cách loại ông Marcos khỏi cuộc bầu cử tới, qua đó loại bỏ rào cản lớn đối với ông trong cuộc tranh cử ngày 9/5. Tuy nhiên, những người khiếu nại cho biết có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Cơ quan bầu cử cũng bác bỏ khiếu nại đòi hủy giấy chứng nhận ứng cử của ông Marcos.

Hằng Linh (TTXVN)
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu sớm
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu sớm

Ủy ban Bầu cử trung ương Hàn Quốc (NEC) ngày 9/2 thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu tổng thống sớm dành cho đối tượng là cử tri sống ở nước ngoài tại hơn 200 điểm bỏ phiếu trên toàn thế giới bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ chiều các ngày từ 23-28/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN