Vẫn chưa có người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vẫn chưa tìm được người chiến thắng khi không có ai giành được đủ phiếu cần thiết trong cả 2 vòng bỏ phiếu ngày 28/1.

Chú thích ảnh
Hoạt động kiểm phiếu bầu Tổng thống Italy vòng 2 tại Rome ngày 25/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, tại vòng bỏ phiếu đầu tiên trong ngày 28/1 và là vòng bỏ phiếu thứ 5 của cuộc bầu cử tổng thống hiện nay, có 11 phiếu trắng và 406 đại cử tri không tham gia bỏ phiếu. Kết quả Chủ tịch Thượng viện Maria Elisabetta Casellati được 382 phiếu, đương kim Tổng thống Sergio Mattarella được 46 phiếu.

Tại vòng bỏ phiếu thứ 2 trong ngày và là vòng thứ 6, số phiếu trắng tăng lên tới106 và số đại cử tri không bỏ phiếu cũng tăng lên thành 445 người. Trong vòng này, Tổng thống Mattarella đã vươn lên dẫn đầu với 336 phiếu, trong khi Chủ tịch Thượng viện Casellati chỉ được 2 phiếu. Như vậy là ở cả 2 vòng, không ai giành được đủ 505 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống tiếp theo tại Italy.

Trước bế tắc chính trị này, các nhà lãnh đạo của cả phe trung hữu và trung tả ở Italy đang tiếp tục gặp nhau để tìm kiếm thỏa hiệp. Phát biểu với các phóng viên sau khi gặp hai người đứng đầu hai đảng trung tả lớn là đảng Dân chủ (PD) và Phong trào 5 Sao (M5S), lãnh đạo đảng Liên đoàn cực hữu Matteo Salvini cho biết đang tìm kiếm khả năng sẽ có một nữ tổng thống và hy vọng có thể hoàn thành bỏ phiếu vào ngày hôm sau. Lãnh đạo M5S, cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, cũng cho biết ông muốn có một phụ nữ thay thế Tổng thống Mattarella sắp mãn nhiệm.

Theo một số nguồn tin, các nữ ứng cử viên tiềm năng hiện nay là Elisabetta Belloni, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đứng đầu các cơ quan tình báo và Bộ trưởng Tư pháp Marta Cartabia.

Trong 5 ngày bỏ phiếu vừa qua, đa số các đại cử tri ở Italy không bỏ phiếu hoặc chỉ bỏ phiếu trắng vì các đảng không đưa ra được đề xuất chung. Cả hai khối trung hữu và trung tả đều không có đủ số phiếu bầu cần thiết để đảm bảo chiến thắng cho ứng cử viên từ phe mình, khiến cuộc bầu cử hiện nay rơi vào thế khó. Ngoài ra, các quyền phủ quyết lẫn nhau cũng là yếu tố cản trở các ứng viên tiềm năng.

Dự kiến trong ngày 29/1, Italy sẽ tiếp tục tiến hành 2 vòng bỏ phiếu nữa.

Dương Hoa (TTXVN)
Italy vẫn chưa bầu được tổng thống mới trong vòng 4
Italy vẫn chưa bầu được tổng thống mới trong vòng 4

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 27/1, các nhà lập pháp và đại diện vùng của Italy chưa bầu được một tổng thống mới trong ngày bỏ phiếu thứ 4, khi các đảng không muốn mạo hiểm với một cuộc khủng hoảng bằng cách chọn Thủ tướng Mario Draghi, nhưng không thể đồng ý về một ứng cử viên thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN