Italy phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 3

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 2 ngày 25/1 tại Italy cho thấy tiếp tục không có ứng cử viên nào giành đủ đa số 2/3 cần thiết để đắc cử khi có tới 527 phiếu trắng, so với 672 phiếu trắng của vòng 1.

Chú thích ảnh
Các nghị sĩ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới của Italy tại Rome ngày 24/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong vòng 2, Tổng thống đương nhiệm Sergio Mattarella cùng luật gia Maddalena giành được nhiều phiếu nhất với 39 phiếu. Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 3 sẽ được tổ chức vào trưa 26/1 theo giờ địa phương.

Cùng ngày 25/1, các đảng trung hữu, gồm Liên đoàn, Forza Italia (FI) và Anh em Italy (FdI), đã đề xuất 3 ứng cử viên là cựu Bộ trưởng Giáo dục Letizia Moratti, cựu công tố viên Carlo Nordio và cựu Chủ tịch Thượng viện Marcello Pera. Thủ lĩnh đảng Liên đoàn Matteo Salvini nói trong cuộc họp báo của phe trung hữu rằng các nhân vật này “đã nắm giữ những vai trò quan trọng” và hy vọng rằng các ứng cử viên của họ "sẽ được chào đón với một mong muốn đối thoại”.

Ngay lập tức, khối trung tả của Italy đã bác bỏ danh sách 3 ứng cử viên tổng thống do phe trung tả đưa ra, nhưng cho biết họ hy vọng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận để phá vỡ sự bế tắc chính trị. Khối trung tả, bao gồm đảng Dân chủ (PD) và Phong trào 5 Sao (M5S), cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ không đề xuất bất kỳ ứng cử viên nào và hy vọng sẽ gặp một phái đoàn trung hữu vào ngày 26/1 để thảo luận thêm về các ý tưởng.

Dương Hoa (TTXVN)
Italy không bầu được tổng thống mới trong vòng bỏ phiếu đầu tiên
Italy không bầu được tổng thống mới trong vòng bỏ phiếu đầu tiên

Các “đại cử tri” Italy ngày 24/1 đã không bầu được tổng thống mới trong vòng bỏ phiếu kín đầu tiên. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng họp ở hậu trường để nỗ lực thống nhất về một ứng cử viên nhằm tránh gây bất ổn chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN