Bầu cử Mỹ: Thêm một ứng viên Cộng hòa rút lui

Ngày 21/12, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, 60 tuổi, đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016 do tỷ lệ ủng hộ quá thấp.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng được ông Graham, Thượng nghị sĩ đại diện cho bang South Carolina, công bố trên mạng chia sẻ video trực tuyến Youtube. Trong đoạn video, chính khách này khẳng định dù đã ngừng chiến dịch tranh cử, song sẽ luôn nỗ lực làm việc để thúc đẩy và đảm bảo nền an ninh cho người dân Mỹ.

Quyết định rút lui của Thượng nghị sĩ Graham đã được dự báo trước vì chiến dịch tranh cử của chính khách này trên thực tế chưa bao giờ được khởi động do tỷ lệ ủng hộ ông trong các cuộc thăm dò dư luận rất thấp, chỉ ở mức một con số. Ngay trong ngày 21/12, ông Graham chỉ giành được mức ủng hộ 0,5% trong cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc do hãng khảo sát RealPolitic tiến hành. Ngay tại quê hương South Carolina, sự ủng hộ giành cho ông cũng giảm xuống còn 1%.

Ông Graham, thành viên Ủy ban Quân lực của Thượng viện, là ứng cử viên thứ 4 của đảng Cộng hòa rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống sau cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry, Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker và Thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal.

TTXVN/Tin Tức
Ông Donald Trump và bà Hillary dẫn đầu bầu cử Mỹ
Ông Donald Trump và bà Hillary dẫn đầu bầu cử Mỹ

Tỷ phú bất động sản Donald Trump tiếp tục giành thêm sự ủng hộ trong khi tuy uy tín bị giảm, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN