Bầu cử Mỹ 2020: Tòa án tối cao bang Wisconsin phán quyết vẫn tiến hành bầu cử 

Ngày 6/4, Tòa án tối cao bang Wisconsin của Mỹ đưa ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Thống đốc bang Tony Evers hoãn cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này - dự kiến diễn ra ngày 7/4 - do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phán quyết của tòa án này khẳng định vẫn tiến hành bầu cử như dự kiến.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" lần hai tại điểm bầu cử ở Detroit, Michigan, Mỹ, ngày 10/3/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Với phán quyết trên, bang Wisconsin là bang duy nhất ở Mỹ vẫn tiến hành bầu cử theo kế hoạch trong tháng 4 với các điểm bỏ phiếu trực tiếp. Tuy nhiên, điều này đặt các cử tri của bang vào tình thế phải lựa chọn tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử hay tuân thủ khuyến cáo của giới chức y tế công tránh những nơi đông người trong thời gian dịch bùng phát.

Phát biểu sau phán quyết trên, Thống đốc Tony Evers cho biết ông không có lựa chọn nào khác.

Trong nhiều tuần qua đã có sự bất đồng trong giới chức bang Wisconsin về cách thức tiến hành cuộc bầu cử trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại bang này gia tăng nhanh chóng.

Ban đầu Thống đốc Evers (thuộc đảng Dân chủ) và các quan chức thuộc đảng Cộng hòa nhất trí sẽ tiến hành cuộc bầu cử theo kế hoạch, tuy nhiên sau đó ông Evers cho biết đa số cử tri lo lắng nguy cơ lây nhiễm bệnh khi đến các điểm bỏ phiếu. Do đó, ngày 6/4 Thống đốc Evers đã ký sắc lệnh hoãn bầu cử để bảo đảm an toàn cho người dân.

Các lãnh đạo cơ quan lập pháp bang Wisconsin do phe Cộng hòa chiếm đa số đã kháng nghị sắc lệnh trên của Thống đốc Evers lên Tòa án tối cao bang và tòa án đã ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh. 

Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên khắp nước Mỹ, một loạt bang và vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico của Mỹ đã thông báo hoãn tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ. Một số bang khác chuyển sang hình thức bỏ phiếu qua bưu điện.

Sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận 1.150 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 10.783. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới hơn 366.000, trong đó hơn 30.000 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, trong khi số ca tử vong tăng rất nhanh trong vài ngày qua với ít nhất 1.000 ca mỗi ngày.

Đặng Huyền (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư tín
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư tín

Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới sẽ không bị trì hoãn do tác động của dịch COVID-19, song bác bỏ ý tưởng về việc tất cả các tiểu bang chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu qua thư tín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN