Bầu cử Mỹ 2020: Đề xuất hoãn hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ đến tháng 8

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đề xuất hội nghị toàn quốc của đảng này nên được hoãn đến tháng 8 thay vì diễn ra vào tháng 7, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp vả nguy hiểm tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử tại Columbia, South Carolina, Mỹ, ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn NBC tối 1/4 theo giờ Mỹ, ông Biden cho biết: "Tôi nghĩ hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ phải rời sang tháng 8".

Lời kêu gọi của ông Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, là dấu hiệu mới nhất cho thấy dịch COVID-19 đang tác động sâu sắc đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều tháng tới. Trong bối cảnh nhiều nơi ở Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân ở trong nhà, chiến dịch tranh cử đã chuyển phần lớn sang hình thức trực tuyến và nhiều bang đã hoãn các cuộc bỏ phiếu sơ bộ.

Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ chính thức chọn ứng cử viên ra chạy đua với đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa. Hội nghị được lên kế hoạch diễn ra trong khoảng từ ngày 13-16/7 tại Milwaukee.

Ông Biden, cựu Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama đang dẫn đầu cuộc đua của đảng Dân chủ, vượt xa đối thủ chính là Thượng nghị sĩ bang Vermon Bernie Sanders.

Các chuyên gia y tế Mỹ dự báo ngay cả khi người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus, số ca tử vong ở nước này có thể từ 100.000 - 240.000 người. Hiện Mỹ đã ghi nhận 5.113 ca tử vong trong số 215.357 ca nhiễm.

Bích Liên (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2020: Đa số cử tri muốn thay đổi hình thức bầu cử vì dịch COVID-19
Bầu cử Mỹ 2020: Đa số cử tri muốn thay đổi hình thức bầu cử vì dịch COVID-19

Kết quả thăm dò do Harvard CAPS/Harris Poll thực hiện cho thấy, đa số cử tri được hỏi không tin rằng họ sẽ an toàn khi tham gia các cuộc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu trong thời điểm hiện nay khi mà dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang bùng phát mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN