Bắt giữ nghi can bắn chết 4 cảnh sát Mỹ

Sáng 8/7 (đêm 7/7 - giờ Mỹ), cảnh sát trưởng thành phố Dallas (Mỹ) David Brown cho biết một nghi can bắn tỉa nhằm vào các cảnh sát tối cùng ngày đã bị bắt. Một đối tượng khác cũng ra đầu thú song chưa biết đây có phải là tay súng bắn tỉa thứ hai hay không.

Người dân Mỹ biểu tình phía trước cửa hàng tiện ích, nơi Alton Sterling bị bắn chết, ngày 6/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của ông David Brown tại một cuộc họp báo cho hay có ít nhất 2 tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngăn chặn đám đông biểu tình phản đối việc cảnh sát Mỹ bắn chết hai công dân da màu tại các bang Minnesota và Louisiana trong tuần này. 

Nhiều cảnh sát đã trúng các phát đạn bắn từ phía sau, 4 nhân viên cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Lực lượng rà phá bom mìn cũng phát hiện một gói đồ khả nghi gần nơi ẩn nấp của hai tay súng bắn tỉa.

Đây là một trong những vụ nổ súng gây thương vong lớn nhất cho lực lượng cảnh sát Mỹ trong nhiều năm qua. Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng Dallas Mike Rawlings nói: “Đêm 7/7 là đêm ác mộng tồi tệ nhất của thành phố này”.

TTXVN/Tin Tức
4 cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi ngăn bạo loạn
4 cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi ngăn bạo loạn

4 cảnh sát Mỹ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong lúc đối phó với làn sóng biểu tình biến thành bạo loạn phản đối các vụ cảnh sát bắn chết công dân da màu tại Minnesota và Louisiana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN