Bắt giữ 3 nghi phạm vụ sập chung cư khiến 21 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ sập tòa chung cư 8 tầng ở quận Kartal, thành phố Istanbul hôm 6/2 khiến 21 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập nhà ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/2, kênh truyền hình nhà nước TRT đưa tin những nghi phạm bị bắt gồm nhân viên hỗ trợ dự án Suzan Cayir, Giám sát kỹ thuật Ugur Misirlioglu và Thanh tra công trình Arzu Keles Boran. Trong khi đó, kênh truyền hình NTV cho biết những đối tượng này bị cáo buộc “vô ý làm chết người”.  

Theo Thị trưởng Istanbul, ông Ali Yerlikaya, có 43 người đăng ký sinh sống trong 14 căn hộ thuộc tòa nhà. Quan chức này cũng cho biết 3 tầng trên cùng của toà nhà đã xây dựng trái phép, trong khi một cửa hàng dệt may kinh doanh ở tầng trệt của tòa nhà không có giấy phép hoạt động. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan  đã đến thị sát hiện trường ngày 9/2.

Nguyễn Hằng  (TTXVN)
31 người thương vong trong vụ sập chung cư tại Thổ Nhĩ Kỳ
31 người thương vong trong vụ sập chung cư tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/2 đã tới thị sát hiện trường tòa chung cư 8 tầng ở quận Kartal, thành phố Istanbul, bị sập hôm 6/2, khiến hàng chục người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN