Bắt đầu ngừng bắn tại Syria

Lúc 0 giờ ngày 27/2 giờ địa phương (22h00 GMT ngày 26/2 - 5h sáng 27/2 giờ Việt Nam), thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã bắt đầu có hiệu lực ở Syria.

Người dân Syria sơ tán sau các cuộc không kích của quân đội chính phủ vào các mục tiêu của phiến quân ở thành phố Aleppo ngày 13/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu thỏa thuận ngừng bắn lịch sử này được duy trì thì đây là lần đầu tiên "các hành động thù địch" tạm ngừng trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria sau cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới.

Trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã cảnh báo Chính phủ Syria và Nga rằng "cả thế giới đang theo dõi" thỏa thuận này.

Các máy bay Nga được cho là đã tăng cường tấn công các vị trí của lực lượng nổi dậy Syria trong ngày 26/2. Trong khi đó, ngày 26/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura công bố vòng đàm mới giữa Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy sẽ được nối lại vào ngày 7/3 nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì và có thêm hàng viện trợ nhân đạo tới được với người dân Syria đang gặp khó khăn. Ngoài ra, Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết công nhận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga bảo trợ.

* Nga cam kết không tấn công các nhóm nổi dậy ôn hòa 

Ngày 26/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Nga đã cam kết không tiến hành những vụ tấn công nhằm vào các nhóm nổi dậy ở Syria mà Mỹ cho là thuộc phe đối lập ôn hòa, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này có hiệu lực.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng, đây là "thời điểm" để Nga, nước hậu thuẫn Chính phủ Syria, thể hiện rằng liệu Moskva có thái độ nghiêm túc đối với việc ngừng giao tranh ở Syria hay không.


Trong khi đó, cũng trong ngày 26/2, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, tên Mohammad al-Jolani đã kêu gọi các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27/2 (giờ địa phương), và thay vào đó tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào chính quyền Syria.

Trong một đoạn ghi âm, al-Jolani kêu gọi các chiến binh cảnh giác với Phương Tây và Mỹ, đồng thời chuẩn bị chiến đấu, tăng cường các cuộc tấn công.

TTXVN/Tin Tức
Phe đối lập Syria cam kết tuân thủ ngừng bắn
Phe đối lập Syria cam kết tuân thủ ngừng bắn

Ngày 26/2, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh gồm nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria và nhiều phe phái đối lập lớn đang tham chiến ở Syria - thông báo gần 100 nhóm vũ trang đã đồng ý tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ đề xuất trong hai tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN