Bất cứ điều gì làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông sẽ phản tác dụng

Nhận xét về những lời lẽ "đao to búa lớn" gần đây của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho rằng bất cứ điều gì làm leo thang căng thẳng ở khu vực này đều phản tác dụng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook trong một buổi phát biểu. Ảnh: US DoD/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Cook đưa ra tại Lầu Năm Góc. Theo ông, Washington đã đề xuất biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp hàng hải.

Trong khi đó, bình luận về những động thái gần đây của Philippines trước thềm phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc vào ngày 12/7, nhà phân tích Steven Rood thuộc Quỹ châu Á nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng tân Tổng thống Philippines Duterte không rút lui khỏi hành động pháp lý do chính phủ tiền nhiệm của ông Aquino nộp lên PCA, mà chỉ là thay đổi chiến thuật.

Ông Rood cho rằng mọi dấu hiệu cho thấy PCA sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho Manila, nhưng vì còn nhiều điều không chắc chắn về ý nghĩa sâu xa của phán quyết. Ông dự đoán rằng sẽ có một loạt các cuộc họp riêng và công khai để đánh giá tác động của phán quyết.

TTXVN/Tin Tức
ASEAN cần đoàn kết sau phán quyết PCA về Biển Đông
ASEAN cần đoàn kết sau phán quyết PCA về Biển Đông

Thediplomat.com nhấn mạnh Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 49 sẽ tạo áp lực cho các quốc gia ASEAN có quan điểm không đồng thuận về vấn đề Biển Đông trước sức ép của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN