Bão Soulik ào ạt tấn công Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/7, cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế Soulik sau khi tràn qua tỉnh duyên hải Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, đã tiếp tục tiến sâu vào đất liền và ảnh hưởng đến tỉnh Giang Tây, miền Đông nước này, gây mưa lớn cùng gió mạnh.

Sóng lớn đập vào đê biển ở Cangnan, tỉnh Chiết Giang ngày 13/7. Ảnh: THX/TTXVN.


Giới chức khí tượng địa phương cho biết bão Soulik đổ bộ vào tỉnh Giang Tây lúc rạng sáng cùng ngày với lượng mưa lên tới 200 mm trong vòng 5 tiếng đồng hồ và gió giật tốc độ gần 65 km/giờ. Trung tâm khí tượng Giang Tây đã đưa ra cảnh báo mưa lớn, nhưng cũng hạ thấp cảnh báo khẩn cấp từ độ 4 xuống độ 3 với dự báo bão sẽ yếu dần khi tiến theo hướng Tây Bắc.

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Trung Quốc (NMC) ngày 14/7 cũng cho biết bão Soulik đang yếu dần sau khi đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, mưa to và gió mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng một số vùng của Trung Quốc.

Bão nhiệt đới Soulik đã làm hai người chết, một người mất tích và 104 người khác bị thương khi nó đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) trong sáng 13/7. Ở Trung Quốc đại lục, bão Soulik ảnh hưởng tới đời sống của hơn 800.000 người, trong đó khoảng 500.000 người phải sơ tán ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai nhiều lực lượng hỗ trợ cứu trợ, huy động khoảng 5.500 binh sĩ quân đội sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo khi cần thiết.

Những đội chuyên gia về thảm họa và cứu trợ cũng được chính quyền trung ương Trung Quốc triển khai đến những tỉnh thành bị mưa lũ nặng nề trong thời gian gần đây là tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc và tỉnh Thiểm Tây ở Tây Bắc. Số liệu từ các cơ quan địa phương cho thấy riêng ở Thiểm Tây, mưa lũ đã làm 24 người thiệt mạng, 4 người mất tích và tác động đến đời sống của hơn 620.000 người. Tính toán sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp của tỉnh này do mưa lũ đã lên tới 1,63 tỷ nhân dân tệ (tương đương 265,8 triệu USD). Ở tỉnh Sơn Tây, mưa lũ làm 4 người thiệt mạng và hơn 840.000 người bị ảnh hưởng.


TTXVN/Tin tức
Du khách Việt mắc kẹt tại Trung Quốc đến nơi an toàn
Du khách Việt mắc kẹt tại Trung Quốc đến nơi an toàn

Sáng 14/7, những du khách Việt Nam bị mắc kẹt vì lở đất do mưa bão ở Trung Quốc, đã đến Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN