Bạo lực tại nhiều nơi ở Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 25 người, bao gồm 15 dân thường và 10 sĩ quan an ninh, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công do Taliban thực hiện tại tỉnh Ghazni, miền Trung Afghanistan, ngày 11/11.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Nangarhar, Afghanistan ngày 21/10.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công xảy ra tại huyện Jaghori vào lúc 3 giờ sáng (theo giờ địa phương) và kết thúc sau đó 4 giờ.

Trong khi đó, một vụ tấn công khác xảy ra tại tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan, cũng đã khiến ít nhất 14 người là thành viên của các lực lượng an ninh và dân thường thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zakmay Khalilzad đã chuẩn bị tiến hành vòng thương lượng tiếp theo nhằm thuyết phục Taliban ngồi vào bàn đàm phán với mục tiêu tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh kéo dài 17 năm qua tại quốc gia Tây Nam Á này.

Liên quan đến tiến trình hòa bình tại Afghanistan, ngày 9/11, cả chính quyền Kabul và phiến quân Taliban đều cử đại diện tham gia cuộc đàm phán hòa bình về Afghanistan tại thủ đô Moskva của LB Nga trong bối cảnh cộng đồng quốc tế coi đây là cơ hội "mở ra một trang mới" trong lịch sử Afghanistan, tuy nhiên hai bên đều không đạt được được đột phá nào để tiến tới một cuộc đàm phán trực tiếp. Dù vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định việc đại diện Taliban và Chính phủ Afghanistan tham gia cuộc hòa đàm tại Moskva là "sự đóng góp quan trọng" nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khởi động các cuộc thương lượng trực tiếp.

Lan Phương (TTXVN)
Chính phủ Australia bác thông tin kẻ tấn công khủng bố là thành viên IS
Chính phủ Australia bác thông tin kẻ tấn công khủng bố là thành viên IS

Chính phủ Australia ngày 11/11 tuyên bố, đối tượng Hassan Khalif Shire Ali, người Australia gốc Somalia, tiến hành vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne của nước này 2 ngày trước, chỉ bị ảnh hưởng quan điểm từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, song không có mối quan hệ trực tiếp với nhóm thánh chiến Hồi giáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN