Bạo lực tái diễn tại miền NamThái Lan

Trong khi Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm hòa bình thông qua các cuộc đàm phán với nhóm nổi dậy tại miền Nam nước này, tình trạng bạo lực tại đây vẫn tiếp diễn. Ngày 16/8, một vụ tấn công bằng lựu đạn và súng đã xảy ra tại quận Rueso, tỉnh Narathiwat khiến 4 cảnh sát thiệt mạng.

Đội rà phá bom mìn kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ngày 15/8 tại Narathiwat. Ảnh: AFP/TTXVN


Quan chức năng địa phương cho biết các phiến quân đã tấn công một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần gần một trường mẫu giáo. Cảnh sát địa phương đã xác nhận số thương vong trên. Sau khi gây bạo lực, những đối tượng trên đã lấy trộm súng của cảnh sát.

Gần 6.000 người đã thiệt mạng ở tỉnh Narathiwat và một số tỉnh khác ở miền Nam Thái Lan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống, kể từ khi bạo lực bùng phát tại đây năm 2004. Trong thời gian gần đây, bạo lực tại khu vực này tái diễn căng thẳng, có nguy cơ phủ bóng đen lên tiến trình đàm thoại giữa chính phủ nước này và các nhóm nổi dậy. Các cuộc hòa đàm diễn ra tại Malaysia từ cuối tháng 3 vừa qua đã dấy lên tia hy vọng hòa bình sẽ được lặp lại tại miền Nam Thái Lan. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi chỉ trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo đã có tới hàng chục người thiệt mạng.



TTXVN/Tin tức
Xả súng tại miền Nam Thái Lan, 6 người thiệt mạng
Xả súng tại miền Nam Thái Lan, 6 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Thái Lan cho biết, tối 1/5 đã xảy ra một vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN