Bão lớn Jongdari đổ bộ vào Trung Quốc

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, ngày 3/8, bão Jongdari, cơn bão thứ 12 trong năm nay, đã đổ bộ vào quận Kim Sơn, phía Tây Nam thành phố Thượng Hải với sức gió gần tâm bão là 82,8km/h.

Cơn bão đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc song cường độ đang giảm dần. Trung tâm Kiểm soát lũ lụt thành phố Thượng Hải cho biết bão Jongdari mang theo gió mạnh và mưa lớn đã quật đổ 500 cây, gây ngập nước tạm thời và mất điện đối với 800 hộ gia đình.

Trung tâm khẳng định tình hình đã được xử lý kịp thời và cơn mưa đã suy yếu. Tổng cộng có 151.400 người đã phải sơ tán, hơn 145 chuyến bay và 119 chuyến tàu cao tốc phải hủy, trong khi một số bãi biển phải đóng cửa.

Tại tỉnh Chiết Giang lân cận, hơn 19.820 người dân tại 7 thành phố đã phải di dời. Hơn 24.000 tàu, thuyền, trong đó có 20.417 thuyền đánh cá, đã phải quay về cảng.

Trước đó, cơn bão Jongdari đã đổ bộ vào tỉnh Mie của Nhật Bản vào rạng sáng 29/7, mang theo các trận mưa dữ dội tại nhiều khu vực rộng lớn, dẫn đến hiện tượng nhiệt độ tăng cao lên 40 độ C tại Hokuriku.

Hiện tượng này xảy ra lúc không khí ẩm trở nên khô và nóng sau khi đi qua dãy núi cao. Ít nhất 24 người đã bị thương khi bão Jongdari đi qua khu vực đảo chính Kyushu, cực Nam Nhật Bản. Các nạn nhân bị thương chủ yếu là do các tai nạn liên quan đến sóng to và gió mạnh.

TTXVN/Báo Tin tức
Khởi tố vụ án bài thi THPT quốc gia tại Hòa Bình có dấu hiệu can thiệp tăng điểm
Khởi tố vụ án bài thi THPT quốc gia tại Hòa Bình có dấu hiệu can thiệp tăng điểm

Ngày 3/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra về việc nhiều bài thi trắc nghiệm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu can thiệp để tăng điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN