Bão Kammuri gây mưa to, gió giật tại Philippines

Giới chức Philippines cho biết trên 200.000 người dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau khi cơn bão Kammuri ập vào miền Trung nước này. 

Theo tờ Guardian, cơn bão đã tiến vào đất liền đêm 2/12 và quét qua khu vực phía Nam thủ đô Manila - thành phố 13 triệu dân và đang đón tiếp hàng nghìn vận động viện tham dự sự kiện thể thao SEA Games 30.

Kammuri, là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, kéo theo gió mạnh lên đến 200km/h gây mưa to gió lớn, làm tốc mái nhiều ngôi nhà. (Xem video dưới đây. Nguồn: Guardian)

Ngày 3/12, cảnh sát Philippines cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi bão đổ bộ. Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila đã phải đóng cửa và giới chức sân bay cho biết việc nối lại hoạt động phụ thuộc vào thời tiết. Ước tính gần 500 chuyến bay đã bị hủy và hành khách được khuyến cáo không nên tới sân bay. Khoảng 340.000 người đã được sơ tán tại vùng Bicol.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Bão Kammuri giật cấp 15 đi vào biển Đông vào ngày 4/12
Bão Kammuri giật cấp 15 đi vào biển Đông vào ngày 4/12

Dự báo đến 13 giờ ngày 4/12, bão Kammuri cách đảo Song Tử Tây khoảng 490 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135 km/giờ), giật cấp 15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN