Báo giới Hàn Quốc đề cao nguồn tin của Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 18/8 cho thấy hãng tin Yonhap - đối tác của Thông tấn xã Việt Nam, đã được xếp hạng là nguồn tin đáng tin cậy nhất của các nhà báo Hàn Quốc.

Cuộc khảo sát, với sự tham gia của hơn 1.000 hội viên Hội Nhà báo Hàn Quốc tiến hành từ ngày 27/7 đến ngày 2/8, cho thấy Yonhap đứng đầu danh sách các công ty truyền thông đáng tin cậy nhất. Vị trí thứ hai là nhật báo Chosun Ilbo, theo sau là hai đài truyền hình gồm KBS và SBS cùng các nhật báo là Kyunghyang và Hankyoreh. 

Trong khi đó, số người được hỏi cho biết không lựa chọn được hoặc không biết nguồn cung cấp tin tức đáng tin cậy nhất trong năm nay đã giảm xuống còn 18%, thấp hơn so với mức 24,8% trong cuộc khảo sát năm 2020. 

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 29,4% số nhà báo được thăm dò ý kiến đã chọn Chosun Ilbo là kênh tin tức có ảnh hưởng nhất. Yonhap xếp thứ ba với tỷ lệ 12,4%, theo sát KBS với 14,4%.

Các công ty cung cấp công cụ tìm kiếm cùng với các dịch vụ tin tức như Naver và Daum, đã nổi lên như những đối thủ mạnh mẽ của các nhà cung cấp tin tức truyền thống ở Hàn Quốc. 

Cuộc khảo sát có sai số 2,94% và mức độ tin cậy là 95%.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Twitter hợp tác với các hãng tin AP, Reuters để ngăn chặn thông tin sai lệch
Twitter hợp tác với các hãng tin AP, Reuters để ngăn chặn thông tin sai lệch

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Twitter Inc ngày 2/8 cho biết sẽ hợp tác với các hãng tin AP (Mỹ) và Reuters (Anh) để nhanh chóng cung cấp thông tin đáng tin cậy trên trang mạng xã hội này. Đây là một phần trong nỗ lực của Twitter chống lại tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN