Bão Fani đổ bộ, Bangladesh phải sơ tán 1,2 triệu dân

Ngày 4/5, bão Fani đã đổ bộ vào Bangladesh sau khi quét qua Ấn Độ. Khoảng 1,2 triệu người dân nước này đã phải sơ tán đến khoảng 4.000 địa điểm tránh trú bão an toàn.

Chú thích ảnh
Cảnh ngổn ngang sau khi bão Fani đổ bộ vào bang Odisha, Ấn Độ ngày 3/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu cập nhật, bão Fani đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người tại Ấn Độ và 9 người tại Bangladesh, trong đó có một trẻ 2 tuổi và một bé gái 12 tuổi. Đây là trận bão mạnh nhất tại Ấn Độ trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, sau khi đổ bộ vào Ấn Độ, bão đã giảm cường độ xuống thành áp thấp sâu khi vào lãnh thổ Bangladesh.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Cục Khí tượng Bangladesh, Shamsuddin Ahmed khẳng định bão đã suy yếu đáng kể, không tiềm ẩn nguy cơ thiên tai nghiêm trọng. Tuy nhiên, nước lũ đã làm vỡ một số đoạn đê và nhấn chìm hàng chục ngôi nhà ven biển tại Bangladesh, hơn 500 ngôi nhà đã bị hư hại. Thứ trưởng Bộ Thảm họa Bangladesh Enamur Rahman cho biết ít nhất 63 người bị thương.

Mùa mưa bão tại Vịnh Bengal có thể kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12 hằng năm. Năm 1999, một siêu bão đã hoành hành tại khu vực bờ biển Odisha của Ấn Độ trong 30 giờ, làm 10.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, công nghệ tiên tiến đã giúp các nhà dự báo khí hậu phát hiện bão sớm hơn và giúp chính quyền có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và sơ tán dân.

Bích Liên (TTXVN)
Hình ảnh cơn bão mạnh nhất 20 năm tàn phá bờ biển Ấn Độ
Hình ảnh cơn bão mạnh nhất 20 năm tàn phá bờ biển Ấn Độ

Một triệu người dân đã sơ tán trước khi cơn bão Fani với sức mạnh đáng sợ ập vào thành phố Puri ven biển phía Đông Ấn Độ vào 8 giờ sáng 3/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN