Báo chí châu Âu: Điểm nhấn COVID-19 tại Hội nghị thượng đỉnh EU

Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhau trong hai ngày 15 và 16/10 tại Brussels (Bỉ), thảo luận về các vấn đề cấp bách như đàm phán về quan hệ tương lai với Anh, đối phó đại dịch COVID-19, mục tiêu khí hậu và chính sách quan hệ đối ngoại, Quỹ Phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ euro. Báo chí châu Âu đã thông tin đậm nét về sự kiện này. 

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp trong hai ngày 1-2/10/2020 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tờ die Welt số ra ngày 16/10 nhận định cho đến nay, đại dịch COVID-19 vẫn là chủ đề quan trọng nhất của Hội nghị thượng đỉnh EU. Đánh giá về kết quả hội nghị, die Welt cho rằng nhiều điều đã không đạt được như kỳ vọng mặc dù các nhà lãnh đạo đã tập trung vào những nội dung lớn. Không có tiến triển trong các cuộc đàm phán Brexit, không có tiến bộ trong các cuộc thảo luận về mục tiêu khí hậu chung cho năm 2030 và cũng tương tự như vậy với các cuộc đàm phán về một “cơ chế pháp quyền” hiệu quả - tức cắt giảm ngân quỹ trong trường hợp các nước EU vi phạm.  

Điểm sáng là các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý phối hợp chặt chẽ hơn trong xử lý đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các quốc gia thành viên đạt được sự hài hòa trên toàn châu Âu, ví dụ như về thời gian thực hiện các chiến lược kiểm dịch và kiểm tra. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel có thể yêu cầu các chính phủ EU trao đổi thông tin về tình hình đại dịch qua cuộc họp trực tuyến hằng tuần. 

Liên quan đến vấn đề đối ngoại, theo hãng truyền thông Deutsche Welle (DW), nếu không có đại dịch COVID-19, chiến lược châu Phi mới do Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen phát triển lẽ ra đã được thông qua tại hội nghị này. Năm 2020 phải là "Năm châu Phi" của EU, nhưng điều đó giờ đây sẽ được bù đắp vào năm 2021. Một hội nghị thượng đỉnh dự kiến với tất cả các nước châu Phi không thể diễn ra do dịch COVID-19.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã hứa hẹn rằng, sẽ có một sự thay đổi nhỏ vào tháng 12, cho thấy EU ít nhất muốn trao đổi với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Phi (AU) về chiến lược mới của mình. Trong tài liệu chiến lược của mình đối với châu Phi, EU cam kết tham gia vào quan hệ đối tác kinh tế với các nước châu Phi, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp kỹ thuật số hoặc sản xuất năng lượng tái tạo. EU cũng muốn trao đổi với châu Phi về việc xử lý tốt hơn vấn đề người di cư. 

DW kết luận ở thời điểm hiện tại, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm lu mờ mọi thứ tại châu Âu.

Thanh Bình (TTXVN)
'Đòn cân não' trong màn chốt đàm phán Brexit
'Đòn cân não' trong màn chốt đàm phán Brexit

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kết thúc tối 16/10 với những cái lắc đầu lạnh lùng từ phía các nhà lãnh đạo EU về một thỏa thuận thương mại sau khi Vương quốc Anh rời khối (gọi là Brexit), cùng với việc để ngỏ lời mời London tiếp tục đàm phán. Đáp trả từ phía Anh là tuyên bố nếu EU không thay đổi quan điểm, các cuộc đàm phán thương mại giữa liên minh này và Anh sẽ kết thúc, đồng nghĩa sẽ không có thỏa thuận thương mại khi hết giai đoạn chuyển tiếp Brexit. Thực tế thì EU và Anh đã không thể  đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit vào đúng “thời hạn chót” ngày 15/10, như hai bên đặt ra trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN