Bão Bopha gây thương vong nặng nề ở Philippines

Sáng 4/12, bão Bopha đã đổ bộ vào khu vực miền Nam Philippines và những thông tin ban đầu về thương vong là rất nặng nề.

Truyền hình địa phương ABS-CBN cho biết riêng ở thị trấn New Bataan trên đảo Mindanao, đã có ít nhất 43 người thiệt mạng. Chính quyền khu vực chưa xác nhận thông tin này song trước đó cho biết đã có 8 người khác thiệt mạng tại Mindanao do bão Bopha.

Bão Bopha gây mưa lớn tại thành phố Tagum, đảo Mindanao, miền nam Philippines, ngày 4/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Thị trưởng thị trấn New Bataan cho biết đa số các trường hợp tử vong là người dân ở một làng gần đó, nơi xảy ra lũ quét nghiêm trọng cuốn đi cả một đồn tuần tra của quân đội Philippines.

Người phát ngôn quân đội Philippines ở miền Nam xác nhận một binh sĩ bị chết đuối tại New Bataan song họ chưa nắm được số thương vong của người dân ở đây.

Trong khi đó, người đứng đầu tỉnh Compostela Valley có thị trấn New Bataan cho biết các quan chức địa phương đã thông báo trong sáng 4/12 rằng có ít nhất 34 người thiệt mạng.

Bopha là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Cơ quan khí tượng nước này cho biết bão Bopha với sức gió 210 km/h mang theo mưa to đã tràn vào vùng ven biển phía Đông đảo Minđanao, nơi có 10 triệu người sinh sống.

Bão đã làm 80 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn phà chở khách bị kẹt tại cảng. Nhiều trường học phải đóng cửa.


TTXVN/Tin tức
Bão Bopha hướng vào Biển Đông, gió giật cấp 14
Bão Bopha hướng vào Biển Đông, gió giật cấp 14

Hồi 13 giờ ngày 4/12, vị trí tâm bão Bopha ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Mindanao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN