Bangladesh: Sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và mở lại trường học, cơ sở kinh doanh

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, quân đội Bangladesh cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt để dập tắt các cuộc biểu tình vào rạng sáng 6/8, vài giờ sau khi lực lượng này lên nắm quyền sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi nước này bằng máy bay trực thăng.

Chú thích ảnh
Hình ảnh dòng người biểu tình đổ về thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày 5/8 khi Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina đã từ chức, rời khỏi đất nước trên một chiếc trực thăng, bay sang Ấn Độ. Ảnh cắt từ clip của Reuters và AP

Quân đội Bangladesh tuyên bố: “Các văn phòng, nhà máy, trường học, trường cao đẳng… sẽ được mở cửa” từ 6h (00:00 GMT) sáng 6/8.

Trong diễn biến khác, Ấn Độ đã tăng cường an ninh xung quanh biên giới khi bà Hasina đáp máy bay xuống sân bay Hindon ở Ghaziabad ngày 5/8. Cùng ngày, một số bang Đông Bắc giáp giới với Bangladesh cũng áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh. Phó Thủ hiến bang Meghalaya cho biết bang này đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm dọc biên giới với Bangladesh. Trong khi đó, chính quyền bang Assam cũng đưa ra "cảnh báo cao" cho tất cả các huyện có chung biên giới với nước láng giềng. Ngoài ra, khu vực biên giới Ấn Độ-Bangladesh ở bang Tây Bengal cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Trước đó cùng ngày, Thủ hiến bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, đã kêu gọi người dân trong bang duy trì hòa bình và tránh khiêu khích.

Trước tình hình ở Bangladesh, Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/8 đã kêu gọi một quá trình chuyển giao quyền lực “có trật tự và hòa bình” tại nước này. Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, cũng kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là phải đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự và hòa bình cho một chính phủ được bầu cử dân chủ, tôn trọng đầy đủ nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Bangladesh: Thủ tướng chạy trốn sau ngày tang tóc nhất trong làn sóng biểu tình
Bangladesh: Thủ tướng chạy trốn sau ngày tang tóc nhất trong làn sóng biểu tình

Sau ngày chết chóng nhất khiến 95 người thiệt mạng, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã từ chức và chạy trốn khỏi đất nước trên một chiếc trực thăng C-130.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN