Bang Washington dự kiến mua một nhà nghỉ để cách ly người nhiễm COVID-19

Bang Washington của Mỹ dự kiến mua cả một nhà nghỉ để cách ly người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang khi dự một sự kiện chính trị tại California (Mỹ). Ảnh: Getty Images

Kênh CNN (Mỹ) cho biết tính đến 3/3, nước này ghi nhận trên 100 ca nhiễm COVID-19. Riêng bang Washington có 18 ca nhiễm với 6 người tử vong. Tất cả những trường hợp tử vong tại Washington đều xảy ra tại bệnh viện EvergreenHealth.

Hạt King tại bang Washington ngày 1/3 tuyên bố áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, trong đó có kế hoạch mua một nhà nghỉ để cách ly những người nhiễm COVID-19.

Giới chức hạt King chưa công bố địa điểm và tên nhà nghỉ họ đã mua nhưng dự kiến sẽ tiết lộ thông tin chi tiết khi hợp đồng mua bán được hoàn tất trong những ngày tới.

Lãnh đạo hạt King, ông Dow Constantine cho biết: “Chúng tôi sẽ điều động mọi nguồn có thể để giúp các thành phố, những cơ sở chăm sóc sức khỏe và hộ gia đình duy trì cuộc sống thường lệ. Nhưng chiến thuật hàng đầu là hàng triệu người dân tuân theo các hướng dẫn về phòng bệnh”.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 2/3 cho biết có khả năng 1 triệu người Mỹ sẽ phải xét nhiệm virus SARS-CoV-2 trong thời gian tới.

Trên toàn cầu có trên 93.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và trên 3.200 người tử vong. Tính đến 4/3 có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Iran huy động quân đội tham gia chống dịch COVID-19
Iran huy động quân đội tham gia chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 3/3, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh cho quân đội nước này hỗ trợ các cơ quan y tế để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN